HLV U23 Myanmar: "Tôi không kiêu căng. Chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào"

HIẾU LƯƠNG |

HLV Velizar Popov đã có những chia sẻ đáng chú ý trước trận U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar vào chiều nay (2/11).

HLV Velizar Popov cho rằng U23 Việt Nam là đội bóng nổi tiếng, từng cạnh tranh chức vô địch U23 châu Á nhưng cơ hội vẫn chia đều cho hai đội.

"Đúng là trong bảng đấu này, U23 Việt Nam được đánh giá cao nhất để lọt vào vòng chung kết. Tuy nhiên, hai đội đều chơi với 11 cầu thủ trên sân nên cơ hội là ngang nhau", HLV Popov tự tin chia sẻ.

HLV U23 Myanmar: Tôi không kiêu căng. Chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào - Ảnh 1.

HLV Velizar Popov bị cấm chỉ đạo trận U23 Myanmar gặp U23 Việt Nam chiều nay (Ảnh: MFF)

"Tôi tôn trọng tất cả các đối thủ. Điều quan trọng là chơi hết mình trên sân. Nếu đội tôi chơi hết sức mình, tôi sẽ không gặp vấn vấn đề gì với những phản ứng dữ dội của bản thân. Điều tôi sắp nói đây không phải sự tự tin thái quá. Tôi không kiêu căng. Chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào nếu có thể chơi hết sức mình".

U23 Myanmar và U23 Việt Nam cùng giành chiến thắng 1-0 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa. Vì vậy, hai đội có cùng điểm, cùng hiệu số trước trận quyết đấu.

Nếu trận đấu chiều nay có kết quả hoà, hai đội sẽ đá luân lưu để phân định ngôi nhất nhì. Trong khi đó, điểm số dành cho mỗi đội vẫn là 4 và dắt tay nhau đi tiếp vào vòng chung kết. Mặc dù vậy, hai đội vẫn đặt mục tiêu chiến thắng.

U23 Myanmar gặp bất lợi thể lực khi được nghỉ ít ngày hơn. Bên cạnh đó, HLV Popov bị cấm chỉ đạo vì nhận thẻ đỏ ở phút 72 trận thắng U23 Đài Bắc Trung Hoa. Ông sẽ theo dõi trận đấu trên khán đài và không được phép đưa ra quyền chỉ đạo.

HLV Velizar Popov là mẫu nhà cầm quân nóng tính. Ông dẫn dắt U23 Myanmar từ SEA Games 2019 và giành HCĐ. Lứa cầu thủ này của U23 Myanmar cũng có nhiều cầu thủ thuộc lứa U19 từng đánh bại và loại U19 Việt Nam ngay từ vòng bảng Giải U19 Đông Nam Á 2017.

Vòng loại U23 châu Á 2022 sau hôm nay sẽ xác định được đầy đủ 16 đội vào vòng chung kết từ 11 bảng đấu.

13 đội chắc suất đi tiếp:

- Chủ nhà (1): Uzbekistan

- Đội nhất bảng (10): Qatar (bảng A), Iran (B), Iraq (C), Kuwait (D), UAE (E), Jordan (F), Australia (G), Hàn Quốc (H), Malaysia (J), Nhật Bản (K),

- Đội nhì bảng (2): Thái Lan (J), Turkmenistan (F).

Cạnh tranh 3 tấm vé còn lại:

Việt Nam, Myanmar (I), Tajikistan (B), Saudi Arabia (D).

HLV U23 Myanmar: Tôi không kiêu căng. Chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào - Ảnh 4.

Trận U23 Việt Nam - U23 Myanmar diễn ra lúc 17h00 ngày 2/11 (Ảnh: GN)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại