HLV tuyển Mexico bị lăng mạ, bị coi là 'kẻ thù quốc gia' khi trở về

Đặng Lai |

HLV Gerardo Martino đang đối diện với sức ép khủng khiếp ngay khi đặt chân xuống Mexico để hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng với LĐBĐ Mexico.

"Ngay từ sân bay, ông ấy đã được chào đón bằng làn sóng lăng mạ và những câu nói gây tổn thương nhất", tờ TyC Sports miêu tả về áp lực mà HLV Gerardo Martino, một người Argentina , phải đối mặt.

Sự khó chịu của NHM xuất hiện từ trước giải, khi HLV Martino nhất quyết không gọi Chicharito đi dự World Cup , bất kể tiền đạo này đang có phong độ tốt tại CLB. Vào giải, sự yếu kém trong khâu ghi bàn của tuyển Mexico lộ rõ, càng gây áp lực cho Martino.

HLV tuyển Mexico bị lăng mạ, bị coi là kẻ thù quốc gia khi trở về - Ảnh 1.

Sự căng thẳng của HLV Martino giữa vòng vây của hàng trăm người

Và mọi thứ tệ hại hơn trong trận ông chống lại chính đội tuyển quê hương Argentina . Đó là trận đấu mà Martino đứng giữa áp lực vô cùng lớn từ NHM hai quốc gia. Cuối cùng, đội bóng ông dẫn dắt thua 0-2, gián tiếp mở cánh cửa đi tiếp cho Messi và đồng đội, nhưng cũng coi như đóng sập cửa đi tiếp của Mexico.

Trận cuối, dù đã thắng Saudi Arabia nhưng thầy trò Martino vẫn bị loại do kém Ba Lan về chỉ số phụ. Các vấn đề tại World Cup 2022 khiến Martino đối diện áp lực cực lớn từ dư luận Mexico, nhất là năm nay Mexico trải qua lần đầu tiên bị loại từ vòng bảng sau 7 kỳ tham dự.

HLV tuyển Mexico bị lăng mạ, bị coi là kẻ thù quốc gia khi trở về - Ảnh 2.

Mexico đã có một kỳ World Cup tệ hại

Vậy nên, dù ông đã quyết định rời ghế thì NHM vẫn không buông tha. Những câu chửi như "Kẻ thù của Mexico", "Vụ cướp lớn nhất Mexico", "Đồ ăn bám", "Đồ ăn cướp", "Kẻ phản bội"... đã liên tục vang lên tại phi trường trong thời điểm Martino bước ra. Áp lực từ hàng trăm NHM khiến nhân viên an ninh rất khó khăn mới hộ tống được vị HLV người Argentina lên xe.

Ông sẽ nhanh chóng hoàn tất việc thanh lý hợp đồng với LĐBĐ Mexico và sớm trở về quê nhà. Và có lẽ Martino sẽ không bao giờ quay lại Mexico nữa. Không chỉ bị CĐV ghét cay ghét đắng, ông cũng mang đến "nỗi đau" của các nhà đài bởi với việc tuyển Mexico bị loại, hàng loạt kênh truyền hình lớn tại quốc gia này đã thiệt hại tới hàng chục triệu USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại