HLV tuyển Brazil giải thích lý do bất ngờ loại Firmino, chọn Martinelli vào phút chót

Đặng Lai |

HLV Tite của đội tuyển Brazil cho rằng ông thích sức trẻ, sự quyết tâm và phong cách đa dạng của Gabriel Martinelli. Đó là lý do ông đã loại Roberto Firmino để trao cơ hội cho tiền đạo trẻ thuộc biên chế Arsenal.

HLV tuyển Brazil giải thích lý do bất ngờ loại Firmino, chọn Martinelli vào phút chót - Ảnh 1.

Với hàng công rất chật chội ở đội tuyển Brazil, trừ vị trí của Neymar ra thì thực sự HLV Tite luôn phải cân nhắc thật kỹ trong từng lựa chọn về nhân sự. Điều đó được thể hiện rõ nhất ở trường hợp của Roberto Firmino. Ban đầu, tiền đạo thuộc biên chế Liverpool dường như đã có chỗ nhưng vào phút cuối, anh bị gạch bỏ để nhường suất đi Qatar cho Gabriel Martinelli.

Quyết định này là một điều đáng tiếc. Vì nếu nhìn vào các con số thống kê thì ở 2 đấu trường chính là giải VĐQG và Cúp châu Âu, Firmino (8 bàn sau 18 lần ra sân mùa này) chỉ thể hiện thua kém Neymar (13) và Vinicius (10). Còn lại, anh ghi nhiều bàn hơn hẳn những Antony (3), Martinelli (5), Rodrygo (7), Gabriel Jesus (5), Richarlison (2), Raphinha (1).

Tại ĐTQG, Firmino cũng đã nổ súng 17 lần, hơn hẳn thành tích của các đàn em như Richarlison, Raphinha, Martinelli, Pedro...

Nhưng dưới góc nhìn của HLV Tite, có vẻ Firmino không phù hợp với chiến thuật của ông bằng Martinelli. Hơn nữa, nhà cầm quân này có xu hướng xây dựng một hàng công trẻ trung (tiền đạo già nhất của Selecao là Neymar mới 30 tuổi).

HLV tuyển Brazil giải thích lý do bất ngờ loại Firmino, chọn Martinelli vào phút chót - Ảnh 2.

HLV Tite hẳn rất đau đầu trong việc chọn ra danh sách ĐT Brazil

Vì thế, ông đã chọn Martinelli. Tite lý giải về quyết định của mình: "Martinelli là một cầu thủ thực sự rất năng nổ. Chúng tôi thích tố chất này. Anh ấy đang là một trong những thành viên quan trọng nhất của Arsenal, đội bóng dẫn đầu Ngoại hạng Anh.

Anh ấy là cầu thủ rất giỏi ở những pha một đấu một. Anh ấy chuyển đổi vị trí rất nhanh. Martinelli đã duy trì phong độ tốt suốt một thời gian dài. Rõ ràng anh ấy xứng đáng được gọi".

Với Firmino , anh đón nhận nỗi buồn khá bình thản. Trên trang cá nhân, anh đã bày tỏ lòng biết ơn về tình cảm của NHM. Firmino nói: “Xin cảm ơn tất cả vì những tình cảm các bạn đã dành cho tôi. World Cup là giấc mơ đối với mọi cầu thủ và với tôi, nó cũng không khác gì.

Ngày hôm qua, mọi thứ đã không diễn ra theo cách mà tôi tưởng tượng hay mơ ước. Nhưng tôi vẫn cảm ơn Chúa vì đã cho tôi được sống cùng giấc mơ của mình. Tôi cũng xin chúc mừng những ai được chọn và tôi vẫn luôn ủng hộ đội tuyển hết mình”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại