HLV từng dự World Cup sẽ giúp Việt Nam sẽ “đè bẹp” đối thủ ở đấu trường châu Á?

Tiểu Mã |

Mông Cổ có lẽ chưa đủ trình độ để có thể chơi sòng phẳng với U19 Việt Nam ở trận mở màn vòng loại giải U19 châu Á 2020.

Theo lịch, vào lúc 19h tối nay (6/11), U19 Việt Nam sẽ có trận mở màn vòng loại giải U19 châu Á 2020 gặp Mông Cổ tại sân Thống Nhất (TP.HCM). Đây là đấu trường mà U19 Việt Nam nằm ở bảng đấu có cơ hội đi tiếp cùng Nhật Bản, Mông Cổ và Guam. Chắc chắn, thầy trò HLV Philippe Troussier đang hướng tới một chiến thắng, thậm chí là thắng đậm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vượt qua vòng loại.

Hồi tháng 8 vừa qua, U19 Việt Nam đã có sự thay thế trên băng ghế chỉ đạo. Ông Philippe Troussier, người từng dự World Cup thay thế HLV Hoàng Anh Tuấn sau khi ông Tuấn "con" không thể dẫn dắt U19 Việt Nam vượt qua vòng bảng giải U19 châu Á 2019.

Việc "thay tướng" đã giúp lối chơi của U19 Việt Nam trở nên khởi sắc hơn. Dưới sự chỉ đạo của ông Philippe Troussier, U19 Việt Nam đã giành Á quân ở giải giao hữu tại Thái Lan. Nếu tính trong 6 trận gần nhất, U19 Việt Nam bất bại 5 trận (4 trận thắng, trong đó có những chiến thắng ấn tượng trước Thái Lan, Trung Quốc và mới đây là trước U19 Sarajevo).

HLV từng dự World Cup sẽ giúp Việt Nam sẽ “đè bẹp” đối thủ ở đấu trường châu Á? - Ảnh 1.

U19 Việt Nam có nhiều cơ hội để thắng đậm Mông Cổ.

Ngược lại với phong độ ấn tượng của U19 Việt Nam thì U19 Mông Cổ lại bị đánh giá rất yếu. Đội bóng này để thua tới 6/7 trận gần nhất. Trong 6 thất bại đó, họ nhận tới 53 bàn thua (trung bình khoảng 9 bàn thua/trận). Đây là một con số thực sự đáng báo động và cũng cho thấy Mông Cổ nhiều khả năng sẽ chỉ sắm vai "kẻ lót đường" ở vòng loại giải U19 châu Á 2020.

Theo thể thức ở vòng loại giải châu Á, 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết. Tất nhiên, Nhật Bản vẫn sẽ là ứng viên số 1 cho ngôi nhất bảng để đi tiếp.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần giành những chiến thắng ấn tượng trước hai đội bóng yếu là Mông Cổ và Guam trước khi đối đầu với người Nhật. Khi đó, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ có cơ hội tiến vào vòng chung kết.

Chắc chắn tối nay, rất khó để U19 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội của mình. Chỉ cần chơi đúng sức, một chiến thắng đậm sẽ nằm trong tay của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Sau trận này, U19 Việt Nam sẽ gặp Guam ngày 8/11 và Nhật Bản (10/11).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại