HLV TP.HCM nói gì khi tướng Park không gọi "gà nhà" lên ĐT Việt Nam?

Hải Bình |

HLV Chung Hae-seong không hề trách HLV Park Hang-seo khi không gọi bất kỳ cái tên nào của TP.HCM lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho King's Cup.

Nhận lấy thất bại thứ 2 từ đầu giải trước Đà Nẵng, HLV Chung Hae-seong đã chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến TP.HCM thua trận. Đồng thời, đồng hương của HLV Park Hang-seo cũng bày tỏ quan điểm khi không có cầu thủ nào của TP.HCM được gọi lên ĐT Việt Nam chuẩn bị chi King's Cup.

"Mỗi trận đấu tại V-League đều rất khó khăn, và những gì diễn ra hôm nay đã chứng mình cho điều đó. Tôi là HLV trưởng nên xin nhận mọi trách nhiệm về mình. Tôi xin lỗi các cầu thủ của tôi khi đã không thể giúp họ giành chiến thắng.

Trong bóng đá, thắng hay thua là chuyện hết sức bình thường, không có việc gì cả. Hôm nay, TP.HCM mới chỉ thua trận thứ 2 thôi. Sau trận này chúng tôi được nghỉ 2 tuần, đó là quãng thời gian tôi sẽ làm việc lại".

HLV TP.HCM nói gì khi tướng Park không gọi gà nhà lên ĐT Việt Nam? - Ảnh 1.

Ngô Hoàng Thịnh không thể cùng TP.HCM nối tiếp mạch bất bại. Ảnh: Song Hải.

"Không ai muốn thua mỗi khi ra sân cả, tôi cũng vậy. Trên sân có những thời điểm tôi nổi nóng, nhưng đó là chuyện bình thường, đó mới là cảm xúc của bóng đá. Nhưng khi kết thúc 90 phút thì mọi cảm giác đều qua hết. 

Trận đấu hôm nay, tôi nóng hơi nhiều. Tôi nên xem lại mình, mình chỉ đạo như thế nào, nói với cầu thủ của tôi ra sao", HLV Chung Hae-seong lý giải cho việc ông nhiều lần nổi nóng trong trận, nhất là mỗi khi TPHCM thua bàn.

“Tôi tôn trọng quyết định của HLV Park Hang Seo vì mỗi HLV có triết lý của riêng mình. Tôi hy vọng và mong muốn ĐT Việt Nam sẽ thành công. Còn với các cầu thủ của tôi, họ phải nỗ lực hết mình. 

Khi BHL ra sân xem, cảm thấy họ thi đấu tốt thì lúc đó, cơ hội lên tuyển sẽ đến với họ”, HLV Chung Hae Seong chia sẻ về việc TP.HCM không có ai được gọi lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho King's Cup.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại