HLV, thủ quân tuyển Thái Lan thi nhau xin lỗi, thừa nhận “Việt Nam quá xuất sắc”

Tiểu Mã |

Người Thái hoàn toàn tâm phục khẩu phục sau khi để thua ở trận chung kết và để mất danh hiệu vô địch vào tay tuyển nữ Việt Nam.

Đối đầu Thái Lan ở trận chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc khi hạ gục đội chủ nhà ở thời điểm hiệp phụ, qua đó chính thức "phế truất" Thái Lan và lên ngôi vô địch.

Để thua đau Việt Nam song từ thủ quân đến HLV trưởng tuyển Thái Lan đều tỏ rõ sự tâm phục khẩu phục. Bên cạnh việc gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, hai vị trí quan trọng nhất của tuyển Thái đều dành lời ca ngợi cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Thủ quân Duangnapa Sritala phát biểu với tờ FOX Sports tiếng Thái: "Tôi muốn thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ khi không hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Thực sự là chúng tôi đã không bỏ cuộc. Chúng tôi đã có bước chuẩn bị hơn một tháng và toàn đội đã cố gắng hết sức. Phong cách chơi của Thái Lan đã thay đổi, chúng tôi vẫn còn đang trong quá trình bắt nhịp với phong cách và chiến thuật hoàn toàn mới mẻ của tân HLV Naruphol Kaenson. Bây giờ, chúng tôi phải quên đi thất bại và hướng tới tương lai. Toàn đội cần hướng tới mục tiêu Thế vận hội.

Tôi thừa nhận rằng Việt Nam đã thi đấu quá xuất sắc. Tinh thần đồng đội của Việt Nam là hết sức tuyệt vời. Ho đã chứng minh được rằng họ đủ khả năng để đánh bại chúng tôi. Bây giờ, chúng tôi cần phải tập luyện nhiều hơn nữa để khắc phục những điểm yếu của mình".

HLV, thủ quân tuyển Thái Lan thi nhau xin lỗi, thừa nhận “Việt Nam quá xuất sắc” - Ảnh 1.

HLV tuyển nữ Thái Lan không chắc chắn về tương lai sau trận thua tuyển nữ Việt Nam.

Trong khi đó, tân HLV tân HLV Naruphol Kaenson của tuyển nữ Thái Lan phát biểu: "Tôi xin lỗi vì đã không thể giúp đội tuyển bảo vệ chức vô địch. Dù sao thì các bạn đã làm hết sức mình. Xin người hâm mộ đừng đổ lỗi và trách cứ các cầu thủ. Chúng tôi cần trở lại và sửa chữa những sai lầm. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm sau thất bại này.

Bây giờ, tôi cũng chưa biết mình có thể tiếp tục dẫn dắt đội tuyển hay không. Tất cả phụ thuộc vào quyết định của LĐBĐ Thái Lan. Dù sao, tôi vẫn hy vọng có thể tiếp tục công việc của mình. Hiện tại, tuyển nữ Thái Lan đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ và đó cũng là một nguyên nhân khiến chúng ta không có được kết quả tốt nhất".

Chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á: Thái Lan 0-1 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại