HLV thủ môn ĐT Việt Nam hé lộ người bắt chính

KIÊN DANIEL |

Trong chia sẻ mới đây, HLV thủ môn Kim Hồng của ĐT nữ Việt Nam đã nêu bật những yêu cầu mang tính quyết định cho các người gác đền.

HLV thủ môn Kim Hồng hé lộ cái tên có thể bắt chính ở ĐT nữ Việt Nam (Ảnh: VFF)

HLV thủ môn Kim Hồng hé lộ cái tên có thể bắt chính ở ĐT nữ Việt Nam (Ảnh: VFF)

Đội tuyển nữ Việt Nam đã hội quân từ giữa tháng 7 và có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng loại Asian Cup nữ 2022, hướng đến VCK World Cup nữ 2023. Sau 3 tuần tập luyện, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã có những sự cải thiện rõ rệt.

Hiện tại, ĐT nữ Việt Nam cũng hướng đến những lớp cầu thủ kế cận sau khi “thế hệ vàng” chia tay đội tuyển. Ở vị trí thủ môn, cái tên thay thế người gác đền số 1 Kiều Trinh cũng đã dần lộ diện.

Chia sẻ với báo giới mới đây, HLV thủ môn của đội tuyển nữ Việt Nam – cựu thủ thành Kim Hồng đã hé lộ cái tên đủ sức bắt chính trong khung gỗ thời gian tới: “Theo đánh giá của tôi, Kim Thanh là cầu thủ được thi đấu 4 năm gần đây, tiếp đó có thủ môn Khổng Thị Hằng. Hai thủ môn này hiện đang có phong độ tốt.

Thủ môn Kim Thanh từng dự bị cho Kiều Trinh khoảng 10 năm, đến nay, sau một vài năm thi đấu cũng đã gặt hái được thành công nhất định”.

Bên cạnh đó, nữ thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam một thời cũng nêu bật 3 yêu cầu mang tính quyết định cho các người gác đền: “Là thủ môn lúc nào thi đấu cũng phải tập trung cao độ, thi đấu bản lĩnh, ra vào quyết đoán”.

Tại vòng loại Asian Cup nữ 2022, ĐT nữ Việt Nam nằm cùng bảng B với các đối thủ khá dễ thở là Tajikistan, Maldives và Afghanistan. Với việc Triều Tiên và Turkmenistan xin rút khỏi vòng loại Asian Cup 2022 , ĐT nữ Việt Nam có cơ hội rất lớn để hiện thực hóa giấc mơ giành vé dự World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại