HLV Thomas Tuchel đi vào lịch sử Champions League

Lệ Nhi |

Với việc giúp Chelsea góp mặt ở chung kết Champions League 2020/21, HLV Thomas Tuchel đã làm được điều chưa từng thấy trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea với lối đá phòng ngự - phản công chủ động đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Real Madrid nhờ các pha lập công của Timo Werner và Mason Mount. Qua đó, The Blues đường hoàng tiến vào trận chung kết Champions League tại Istanbul gặp CLB đồng hương Man City.

HLV Thomas Tuchel đi vào lịch sử Champions League - Ảnh 1.

Tuchel đưa Chelsea đến trận chung kết Champions League thứ 3 trong lịch sử

HLV Thomas Tuchel xứng đáng được vinh danh khi giúp Chelsea làm nên chiến tích này. Trước khi chiến lược gia người Đức về Stamford Bridge làm việc, đội bóng Tây London đã trải qua giai đoạn khủng hoảng dưới thời Frank Lampard.

Với cá nhân Tuchel, ông đã đi vào lịch sử Champions League khi trở thành HLV đầu tiên lọt vào chung kết Cúp C1/Champions League 2 mùa giải liên tiếp cùng 2 CLB khác nhau. Ở mùa giải 2019/20, chiến lược gia 47 tuổi đưa PSG vào trận đấu cuối cùng, nơi đại diện hùng mạnh nước Pháp nhận thất bại 0-1 trước Bayern Munich.

Đây là trận chung kết Champions League thứ 3 mà Chelsea giành quyền tham dự. Thú vị ở chỗ The Blues làm được điều này ở 3 mùa giải mà họ đều phải “thay tướng giữa dòng”. Mùa 2007/08, Avram Grant thay Jose Mourinho và đưa đội bóng Tây London đi tới trận đấu cuối cùng rồi gục ngã cay đắng ở loạt sút luân lưu trước Man Utd.

Đến mùa 2011/12, Andre Villas-Boas cũng bị trảm và lên thay là Roberto Di Matteo. Chiến lược gia người Italia sau đó đã mở ra trang sử mới cho Chelsea với chức vô địch Champions League đầu tiên bằng việc đánh bại Bayern Munich ở trận chung kết ngay tại sân Allianz Arena, cũng ở loạt sút luân lưu.

Trở lại với Tuchel, chỉ trong 4 tháng dẫn dắt Chelsea, ông đã đánh bại Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Diego Simeone (2 lần), Jose Mourinho và Carlo Ancelotti. Đáng nể hơn, Chelsea của chiến lược gia người Đức không phải nhận bất cứ bàn thua nào trong 7 trận này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại