HLV Tan Cheng Hoe cho rằng Tấn Trường hiện tại đã rất khác và sẽ không mắc sai lầm trong trận đấu gặp Malaysia

THÀNH ĐẠT |

Trước trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày mai, HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia đã đưa ra quan điểm của ông về thủ môn Bùi Tấn Trường.

Ông Tan cho rằng cùng với thời gian, các thủ môn sẽ càng trở nên cứng cáp hơn cả về năng lực và tinh thần. Các cầu thủ Malaysia không thể ngồi chờ đợi một sai lầm đến từ Tấn Trường như những gì đã diễn ra năm 2009 và 2010.

Ở thời điểm đó Tấn Trường vẫn còn trẻ, anh là thủ môn của đội U23 Việt Nam. Còn giờ đây anh đã là một thủ môn kỳ cựu với gần 200 lần bắt chính ở giải quốc nội. "Tôi nghĩ Tấn Trường bây giờ đang có đẳng cấp cao. Thủ môn càng nhiều tuổi, ra sân càng nhiều trận thì càng điềm tĩnh, tâm lý càng ổn định", HLV của ĐT Malaysia nói.

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng Tấn Trường hiện tại đã rất khác và sẽ không mắc sai lầm trong trận đấu gặp Malaysia - Ảnh 1.

Tấn Trường là thủ môn dày dặn kinh nghiệm nhất ở lần tập trung này của ĐT Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

"Tấn Trường bây giờ đã rất khác rồi. Chúng tôi không thể mong đợi anh ta lại mắc sai lầm dẫn đến bàn thua được nữa", ông nhận định. Trong đội hình đội tuyển Việt Nam, người có nhiều duyên nợ nhất với Malaysia không ai khác chính là thủ môn của CLB Hà Nội. Và một trong số những người có nhiều kỷ niệm về anh nhất bên phía Malaysia chính là ông Tan Cheng Hoe.

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng Tấn Trường hiện tại đã rất khác và sẽ không mắc sai lầm trong trận đấu gặp Malaysia - Ảnh 2.

Khoảnh khắc Tấn Trường va chạm với Talaha ở chung kết bóng đá nam SEA Games 2009 trên đất Lào (Ảnh: Getty Images)

HLV 53 tuổi này là trợ lý của đội tuyển U23 Malaysia đối đầu U23 Việt Nam tại SEA Games 2009 và của đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2010 - trận đấu mà Tấn Trường cũng đã bắt chính. Trong trận tranh huy chương vàng SEA Games 2009, tiền đạo Norshahrul Talaha đã va chạm với Tấn Trường và khiến anh bị đau. Dù anh đã nén đau để thi đấu tiếp nhưng chung cuộc đội tuyển Việt Nam vẫn thất bại với tỉ số 1-0. Lần tập trung lần này của đội tuyển Malaysia vẫn có sự góp mặt của Talaha.

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng Tấn Trường hiện tại đã rất khác và sẽ không mắc sai lầm trong trận đấu gặp Malaysia - Ảnh 3.

Tấn Trường đã có trận đấu vô cùng dễ dàng với đội tuyển Indonesia tối 7/6 (Ảnh: Hiếu Lương)

Đã 12 năm trôi qua kể từ đêm hôm ấy. Người ta vẫn thường hay nói về hình ảnh Tấn Trường bị HLV Calisto bóp cổ mỗi khi ĐT Việt Nam thi đấu với Malaysia. Gạt qua quá khứ, anh đã trở lại và khẳng định mình trong màu áo CLB Hà Nội, qua đó được HLV Park Hang-seo triệu tập cho chiến dịch vòng loại World Cup lần này. Tấn Trường nay đã rất khác và chàng thủ môn cắn răng chịu đau thi đấu năm nào sẽ có cơ hội trả nợ với bóng đá Malaysia vào lúc 23h45 ngày 11/6 theo giờ Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại