HLV Southgate giải thích lý do thay người gây tranh cãi

Xuân Hà |

Sau trận Anh thắng Đan Mạch, HLV Gareth Southgate đã giải thích lý do vì sao ông rút Jack Grealish rời sân sau hơn 40 phút tung tiền vệ của Aston Villa vào thay người.

Grealish hồ hởi vào sân và buồn bã khi bị thay ra

Grealish hồ hởi vào sân và buồn bã khi bị thay ra

Tuyển Anh đánh bại Đan Mạch với tỉ số 2-1 ở trận bán kết EURO 2020 sau 120 phút thi đấu, nhờ tình huống đá phản lưới của Simon Kjaer (39') và bàn thắng của Harry Kane (104’). Mikkel Damsgaard là người ghi bàn duy nhất cho đội bóng của HLV Kasper Hjulmand (30’).

Ở phút 69 trận đấu rạng sáng nay trên sân Wembley, khi tỉ số đang là 1-1, HLV Gareth Southgate đã tung Jack Grealish vào thay Bukayo Saka. Tuy nhiên, một phút sau khi Harry Kane ghi bàn đưa Tam sư vượt lên dẫn trước Đan Mạch 2-1, chiến lược gia người Anh đã rút tiền vệ của Aston Villa khỏi sân.

Quyết định của HLV Gareth Southgate đã gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Thậm chí, không ít CĐV Anh buộc tội nhà cầm quân 50 tuổi thiếu tôn trọng Jack Grealish.

Sau trận Anh thắng Đan Mạch, HLV Southgate đã lý giải vì sao ông thay Jack Grealish bằng Kieran Trippier. Cựu HLV Middlesbrough khẳng định ông rút tiền vệ 25 tuổi rời sân vì lý do chiến thuật.

“Cậu ấy ổn. Jack Grealish hiểu vì sao tôi rút cậu ấy rời sân. Cậu ấy rất tuyệt vời và đã tạo động lực lớn cho toàn đội khi vào thay người.

Nhưng khi nhận thấy họ (ĐT Đan Mạch) chơi tất tay với 4 cầu thủ trên hàng công, chúng tôi phải tăng cường thêm một hậu vệ nữa để đảm bảo sự chắc chắn cho hàng thủ. Tôi muốn giữ Sterling trên sân để tận dụng tốc độ của cậu ấy, vì thế tôi phải rút một trong những cầu thủ vào thay người rời sân.”

Không chỉ NHM ĐT Anh, BLV Ian Wright cũng không đồng tình với quyết định của HLV Southgate. Theo huyền thoại của Arsenal, nhà cầm quân 50 tuổi nên tung Jack Grealish vào sân ở trận chung kết EURO 2020 bởi tiền vệ của Aston Villa có thể sẽ tạo ra khác biệt lớn cho đội nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại