HLV Shin Tae-yong viết tâm thư về trận thua Việt Nam, tiếp tục đổ lỗi cho sân Mỹ Đình

Mạnh Tùng |

HLV Shin Tae-yong dường như vẫn chưa thể quên thất bại cay đắng trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022. Ông tiếp tục lên mạng xã hội 'phân trần'.

HLV Shin Tae-yong viết tâm thư về trận thua Việt Nam, tiếp tục đổ lỗi cho sân Mỹ Đình - Ảnh 1.

Trang tin tổng hợp Naver (Hàn Quốc) chia sẻ bài blog của HLV Shin Tae-yong viết về thất bại của Indonesia tại AFF Cup 2022 , trong đó có trận thua đội tuyển Việt Nam ở bán kết. Trong bài viết, HLV Shin tiếp tục đổ lỗi cho mặt sân Mỹ Đình là một phần nguyên nhân khiến đội bóng ông thua.

"Đây không phải cái cớ nhưng hãy nhìn mặt sân Mỹ Đình mà xem. Nó khiến cho quả bóng nảy đi không giống như bình thường. Biết rõ điều này, đội tuyển Việt Nam đã tung những đường chuyền dài vào khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của Indonesia khiến chúng tôi thủng lưới", ông viết.

Bên cạnh đó, HLV Shin Tae-yong còn đổ lỗi cho giải VĐQG Indonesia và sự thiếu tập trung của các học trò như một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại.

"Giải VĐQG Indonesia bị tạm dừng hơn 2 tháng vì thảm kịch giẫm đạp ở sân vận động. Do đó, các cầu thủ không thể duy trì cảm giác. Trước thềm AFF Cup, chúng tôi còn không có một trận giao hữu nào. Các cầu thủ tập luyện tốt nhưng cần trận đấu thực sự để làm quen với nhịp độ.

Trong trận gặp Thái Lan, các cầu thủ của tôi đã đánh mất sự quyết đoán, phong độ và sự tự tin. Tôi đã chiếu lại những tình huống quay chậm bỏ lỡ cơ hội nhưng phương pháp này không hiệu quả. Lúc ở sân bay sau trận gặp Việt Nam, tôi đã rất tức giận và yêu cầu các cầu thủ xem lại video để cải thiện hơn nữa", HLV Shin Tae-yong cho biết.

Cũng trong bài viết, HLV Shin Tae-yong khẳng định không có hiềm khích với HLV Park Hang-seo. Việc căng thẳng giữa hai người là điều bình thường trong một giải đấu rất quan trọng. HLV Shin sẽ trở về Hàn Quốc nghỉ ngơi vào ngày mai 16/1. Giữa tin đồn sắp bị sa thải, ông cho biết: "Tôi sẽ tiếp tục công việc ở Indonesia, vượt qua nỗi đau và trở lại mạnh mẽ hơn. Sau kỳ nghỉ ngắn ngày, tôi sẽ trở lại chuẩn bị cho giải U20 thế giới mà Indonesia là chủ nhà".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại