HLV Quảng Nam: "Rất sướng khi đánh bại HAGL"

Hải Bình - Ảnh: Cao Nguyên |

HLV Vũ Hồng Việt đã thốt lên như thế sau khi cùng Quảng Nam ngược dòng đánh bại HAGL 2-1 ở lượt trận 14, V-League 2019.

"Thực sự, cảm giác rất là sướng vì đã đánh bại và giành chiến thắng trước HAGL. Hơn nữa, các cầu thủ đã thể hiện như những gì được chuẩn bị trước trận đấu, họ thi đấu rất tốt, đúng với những gì tôi mong muốn. 

Khi đối đầu với HAGl tôi đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của họ. Không những cầu thủ của họ trẻ, mà nhìn chung HAGL vẫn có lối chơi xây dựng từ trước đến nay chơi kiểm soát bóng tốt, luôn tấn công trung lộ. 

Nhưng khi chúng tôi bịt hết trung lộ, HAGL đã không đá được. Bởi sở trường của HAGL là kiểm soát bóng ngắn nhỏ chơi chủ động. Tôi buộc họ phải chơi sở đoản bóng dài và chúng tôi đã khắc chế được", HLV Vũ Hồng Việt tiết lộ nguyên nhân giúp Quảng Nam ngược dòng đánh bại HAGL 2-1.

"Hôm nay Quảng Nam có 2 cầu thủ mới đá chính, nhưng cả hai đều khiến tôi rất hài lòng. Đặc biệt nhất là tiền đạo, anh ấy thật sự chưa đạt 100% thể lực nhưng chơi rất tốt, phối hợp với các đồng đội khá ăn ý. Cầu thủ còn lại chơi chắc chắn, chặt chẽ khiến cho HAGL gần như không có cơ hội nào cụ thể", HLV Vũ Hồng Việt vui vẻ phát biểu sau trận đấu.

HLV Quảng Nam: Rất sướng khi đánh bại HAGL - Ảnh 1.

Hà Minh Tuấn đang có phong độ cao cùng Quảng Nam. Ảnh: Cao Nguyên.

"Với quả penalty đầu trận, tình huống ấy tôi không nhìn rõ, tôi đang bị cuốn vào trận đấu. Ở khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp, tôi có xem lại tình huống Quảng Nam bị thổi phạt đền thì chúng tôi thấy là trọng tài thổi đúng.

Nhìn chung trận đấu này trọng tài bắt tốt, nhưng với tôi tôi vẫn rất bất ngờ, đúng ra chúng tôi phải được quả pennalty khi Hồng Sơn vượt qua và bị ngáng người té ngã. Tình huống đó rõ mười mươi, tôi đã xem lại", ông Việt nhận xét về công tác trọng tài.

"Đây là cầu thủ rất chất lượng, khi đã có sự bổ sung Samson, hàng công mạnh mẽ hơn, tôi nghĩ Quảng Nam sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng. Tôi không bất ngờ về tin Samson về Quảng Nam. Bởi chính tôi là người liên hệ lấy Samson về từ hơn 1 tháng rồi. 

Từ khi nghỉ hết giai đoạn 1, tìm các nguồn khi thấy Hà Nội có sự bổ sung của các cầu thủ ngoại binh mới, Samson ít được đá nên tôi đề nghị mượn anh này khi lực lượng của họ đã đầy đủ", HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ về việc Samson khoác áo Quảng Nam từ giai đoạn 2.

Nhận xét về Hà Minh Tuấn, HLV có biệt danh Việt "đỏ" cho hay: "Nếu Hà Minh Tuấn cứ thi đấu như thế này, chắc chắn anh ấy sẽ có suất lên tuyển. Tôi dẫn dắt Quảng Nam trận thứ 6, trận nào Hà Minh Tuấn cũng ghi bàn, Chỉ có đúng 1 trận Tứ kết Cúp Quốc gia vừa rồi là không ghi bàn, còn trước đấy đều ghi bàn, phong độ cao, xứng đáng 1 suất lên tuyển".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại