HLV Polking nói lời tạm biệt với HLV Park Hang-seo: Chúng tôi sẽ rất nhớ ông

A Phi |

HLV tuyển Thái Lan, Mano Polking vừa đăng đàn nói lời tạm biệt HLV Park Hang-seo.

HLV Polking nói lời tạm biệt với HLV Park Hang-seo: Chúng tôi sẽ rất nhớ ông - Ảnh 1.

HLV Polking đăng ảnh đánh cờ với HLV Park Hang-seo, chỉnh sửa từ bức ảnh giữa Ronaldo và Messi.

Sau AFF Cup 2022, HLV Park Hang-seo chính thức chia tay tuyển Việt Nam , chấm dứt triều đại kéo dài 5 năm với nhiều thành công. Trong giai đoạn đầu HLV Park Hang-seo cầm quân, bóng đá Việt Nam đã vượt mặt đại kình địch ở Đông Nam Á, Thái Lan ở hầu hết các cấp độ.

Sự trỗi dậy của tuyển Việt Nam khiến bóng đá Thái Lan khủng hoảng nghiêm trọng và liên tục phải thay HLV. Phải đến khi bổ nhiệm “thuyền trưởng” Polking vào cuối năm 2021, tuyển Thái Lan mới trở lại.

Dưới thời Polking, “Voi chiến” giành 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp. Trong cả hai lần lên ngôi, đội bóng của Polking đều vượt qua tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo. Tại AFF Cup 2021, Thái Lan đánh bại đội bóng áo đỏ ở vòng bán kết. Tại AFF Cup 2022 vừa qua, “Voi chiến” giành chức vô địch sau khi vượt qua tuyển Việt Nam ở chung kết. Đôi bên đã cống hiến cho người hâm mộ các trận đấu đỉnh cao và cực kỳ căng thẳng.

Chính vì vậy, HLV Polking tỏ ra khá tiếc nuối khi HLV Park Hang-seo nói lời tạm biệt tuyển Việt Nam. Trên trang cá nhân, HLV Polking đăng ảnh chế ông và HLV Park Hang-seo đánh cờ cùng lời chú thích: “Thắng thua là một phần trong nghề nghiệp của chúng tôi và môn thể thao này. Thế nhưng, di sản của ông để lại Việt Nam sẽ được ghi nhớ mãi mãi”.

“Tôi yêu niềm đam mê mà ông thể hiện trong các trận đấu và tôi thực sự tôn trọng ông rất nhiều. Chúc ông mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai, HLV Park Hang-seo. Chúng tôi sẽ rất nhớ ông”.

Thông điệp của HLV Polking đã nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, một số người cho rằng ông Polking chỉ lên tiếng tri ân HLV Park Hang-seo vì ông là người thắng cuộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại