HLV Pirlo nói gì sau khi Juventus bị loại ở Champions League?

MẠNH TÙNG |

Juventus đã không thể lội ngược dòng thành công trước Porto ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League.

Để thua 1-2 trên sân Porto, Ronaldo và các cầu thủ rất quyết tâm ngược dòng thành công với điểm tựa là sân nhà Allianz.

Tuy nhiên, Juventus là đội thủng lưới trước. Phút 17, Sergio Oliveira (Porto) ghi bàn trên chấm penalty sau khi Merih Demiral của Juventus phạm lỗi trong vòng cấm.

Bị dẫn bàn sớm, đội bóng Italia cần ghi thêm 2 bàn thắng để đưa cặp đấu về vạch xuất phát. Nhưng phải đến phút 49, Federico Chiesa mới lập công sau pha làm tường của Ronaldo để quân bình tỉ số.

Vài phút sau đó, Porto phải thi đấu với 10 người sau khi Taremi nhận liền hai thẻ vàng trong hai phút. Tận dụng lợi thế hơn người, Chiesa hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu ở phút 63 để đưa trận đấu bước vào hiệp phụ.

Những tưởng Juventus sẽ dễ dàng ghi thêm bàn trong hiệp phụ thì Porto bất ngờ có bàn thắng ở phút 115 sau pha sút hàng rào hiểm hóc.

Adrien Rabiot ghi thêm bàn cho Juventus 2 phút sau đó nhưng tỉ số 3-2 lượt về không đủ để đi tiếp, họ bị loại bởi luật bàn thắng sân khách. Đây đã là mùa giải thứ hai liên tiếp nhà đương kim vô địch Serie A dừng bước ngay từ vòng 16 đội.

"Chúng tôi đã khởi đầu tốt và Morata suýt đưa Juventus dẫn trước. Khi để đối phương ghi bàn trước thì trận đấu đã khác hoàn toàn. Juventus mắc 4 lỗi nghiêm trọng trong 2 lượt trận Champions League nên hoàn toanf có thể bị loại".

"Chúng tôi đã dồn lên khi Porto chỉ còn 10 người. Tôi không có gì phải phàn nàn với các cầu thủ vì họ đã cống hiến hết mình hôm nay. Cần vài ngày để quên đi thất bại này nhưng sau đó đội cần đối mặt với các trận đấu còn lại. Giờ mới là tháng 3 và còn thời gian để leo lên đỉnh Serie A", HLV Pirlo nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại