HLV Philippe Troussier: "Việt Nam đủ sức lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022"

Thái Hải |

Đó là chia sẻ của HLV trưởng U19 Việt Nam ông Philippe Troussier về hành trình của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Có mặt tham dự tại buổi lễ khai mạc Giải Bóng đá thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần 2 - 2019, HLV trưởng của U19 Việt Nam ông Philippe Troussier đã có nhiều chia sẻ về thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua cũng như những mục tiêu xa hơn trong tương lai liệu có đạt được hay không.

"Tôi đã làm việc ở Việt Nam được 4 năm nay, phải thừa nhận một điều rằng nền bóng đá của đất nước các bạn đang có những bước tiến vững chắc, có thành tích nhất định. Đó là tín hiệu đáng mừng cho đất nước có gần như tuyệt đối số lượng dân số đam mê đặc biệt với bóng đá.

ĐT Việt Nam liệu có góp mặt ở VCK World Cup hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng tôi tin chắc thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lọt vào tới vòng loại thứ 3 của World Cup 2022. Ông Park có đủ bản lĩnh và trình độ để làm được điều này cùng ĐT Việt Nam.

Về tấm vé dự Olympic Nhật Bản vào năm sau, tôi nghĩ Olympic Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng để góp mặt. Lứa Quang Hải, Tiến Linh rất xuất sắc, họ sẽ làm nên bất ngờ tại VCK U23 châu Á tới đây".

HLV Philippe Troussier: Việt Nam đủ sức lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh 1.

Đội U13 Gamba Osaka tham dự Giải Bóng đá thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần 2 - 2019. Ảnh: Quỳnh Mai.

Từng có thời gian làm việc tại Nhật Bản trong vai trò thuyền trưởng của ĐTQG xứ sở Hoa anh đào, khi được hỏi cầu thủ nhí Việt Nam sẽ học hỏi được điều gì từ giải đấu này, vị HLV có biệt danh "Phù Thuỷ Trắng" cho hay:

"Bóng đá Nhật Bản đề cao tính kỷ luật, sự lễ phép, những điều đó đối với cầu thủ rất quan trọng. Ngay từ nhỏ những điều đó được các HLV dạy dỗ cho các cầu thủ nhí rất nhiều. Giải đấu này sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ trẻ Việt Nam trong việc hoàn thiện kỹ thuật cũng như cách hành xử trên sân".

Giải Bóng đá thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần 2 - 2019 sẽ khởi tranh từ ngày 20 đến 22/12-2019 trên cụm sân Thành phố mới Bình Dương. Giải năm nay thu hút sự tham gia của 8 đội bóng gồm: Kawasaki Frontale, Tokyu S Reyes, Gamba Osaka, Jubilo Iwata, Bình Dương, Hà Nội, PVF và Đà Nẵng.

Đây là hoạt động nhằm chào mừng 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Giải sẽ được tổ chức thường xuyên trong các năm tiếp theo, sự kiện này là điểm nhấn cho hoạt động và sự kiện hướng đến kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Nhật Việt vào năm 2023.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra 2 trận đấu đầu tiên với kết quả U13 Tokyu S Reyes hoà U13 Becamex Bình Dương 0-0, trong khi PVF huỷ diệt Jubilo Iwata tới 5-1. Vào cuối buổi sáng nay là 2 trận Hà Nội 0-0 Gamba Osaka, Kawasaki Frontale 3-1 SHB Đà Nẵng.

Giải sẽ tiếp tục diễn ra các trận còn lại trong chiều nay, ngày mai và trận chung kết sẽ bắt đầu trong sáng ngày 22-12. Đặc biệt, sau trận chung kết sẽ diễn ra trận đấu giữa hai đội tuyển chọn U13 Việt Nam gặp U13 Nhật Bản chiều ngày 22-12 tới đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại