HLV Phan Thanh Hùng: U23 Uzbekistan rất không muốn "đấu súng" với U23 Việt Nam

Lâm Anh |

Chiều mai (27/1), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết U23 châu Á, gặp U23 Uzbekistan. Đó là một thử thách cực khó và không nhiều người dám tin đội sẽ vượt qua.

Đối mặt với một đội bóng mạnh như U23 Uzbekistan đã khó, điều kiện thời tiết không ủng hộ lại càng khiến mọi thứ thêm khó khăn với thầy trò HLV Park Hang-seo. Thời tiết quá lạnh cùng với tuyết rơi dày là những trở ngại cực lớn cho U23 Việt Nam.

Có thể với các thành viên của U23 Việt Nam, đây là điều rất thú vị, là thử thách để họ nỗ lực vượt qua. Thế nhưng với những nhà phân tích, các chuyên gia bóng đá nội, tuyết rời, trời quá lạnh lại là điều rất đáng ngại.

Theo HLV Phan Thanh Hùng của CLB Than Quảng Ninh, U23 Việt Nam vốn dĩ đã gặp khó khi phải đối đầu với một đối thủ mạnh như U23 Uzbekistan lại càng khó vì phải chơi trong điều kiện thời tiết không quen thuộc.

HLV Phan Thanh Hùng: U23 Uzbekistan rất không muốn đấu súng với U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Hùng cho biết: "Theo tôi, U23 Việt Nam đang đạt được những thành công vang dội. Các cầu thủ của chúng ta chơi quá tốt, tự tin, mạnh mẽ và có những công thức khác biệt để làm nên thành công so với những thế hệ trước đó".

HLV Thanh Hùng cho biết U23 Việt Nam đang sở hữu những cầu thủ xuất sắc trải đều ở các tuyến, thế nhưng ông ấn tượng nhất vẫn là Quang Hải và Tiến Dũng. Ông cho biết: "Quang Hải và Tiến Dũng là hai cầu thủ rất đặc biệt và có tiếng nói quyết định đến sự thành bại của U23 Việt Nam.

Theo đánh giá của cá nhân tôi, Quang Hải hiện đang là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam. Em ấy không chỉ có những pha xử lý bóng kỹ thuật mà còn là nhân tố tạo nên sự khác biệt, mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam bằng các bàn thắng ấn tượng.

Trong khi đó, Tiến Dũng lại là tấm lá chắn quá chắc và ổn định. Có em ấy trong khung thành, tôi hoàn toàn an tâm và tin tưởng khi đội bước vào đá luân lưu ở trân tứ kết và bán kết. Kết quả đã chứng minh sự tin tưởng của tôi là đúng chỗ.

U23 Việt Nam giờ là một tập thể gắn kết, các cá nhân luôn biết hy sinh và hỗ trợ nhau. Trường hợp của Công Phượng là ví dụ điển hình. Cậu ấy vẫn chơi tốt, hy sinh nhiều hơn và làm những nhiệm vụ khác biệt. Lối chơi không còn rườm rà, phức tạp mà đã rõ nét hơn. Quang Hải đang được nhắc đến nhiều hơn Phượng chỉ là nhờ khả năng chớp thời cơ tốt hơn mà thôi".

Bán kết U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 2-2 U23 Qatar (luân lưu 4-3)

Đánh giá về cơ hội của U23 Việt Nam ở trận chung kết sắp tới, ông Hùng cho biết: "Đây sẽ là một thử thách vô cùng khó khăn. Tất nhiều phải đợi đến khi trận đấu diễn ra khoảng 10 đến 20 phút mới khẳng định được điều gì đó, U20 Việt Nam đang chơi cực kỳ tiến bộ và khiến họ gặp khó không phải là điều muốn có thể làm được.

Tôi cho rằng với những gì đã biết về U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan sẽ nỗ lực giải quyết trận đấu trong 90 phút chính thức chứ không muốn kéo sang hiệp phụ và đặc biệt là đá luân lưu. Cá nhân tôi rất lo cho cơ hội của U23 Việt Nam nhưng vẫn tin đội có thể cầm hòa đến 90 phút và trận đấu sẽ phải nhờ đến loạt luân lưu.

Khó có chuyện "quá tam, ba bận" nhưng dù sai tôi vẫn tin nếu vào đến loạt luân lưu, chúng ta sẽ thắng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại