HLV Phạm Minh Đức: "Trọng tài hạng Nhất thua chất lượng giải phong trào"

Hải Bình |

Đó là bức xúc của HLV trưởng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về công tác điều hành của tổ trọng tài chính, trong trận thua Long An 1-2 mới đây.

Chiều qua 21-4, giải hạng Nhất Quốc gia 2019 đã bước vào vòng 3 với những chiến thắng dành cho An Giang, Long An và Tây Ninh. Trận đấu trên sân Tân An khá nóng khi tổ trọng tài bị cho là đã bỏ qua nhiều tình huống có lợi cho đội khách, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Theo đó, trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Long An, nhưng HLV Phạm Minh Đức không hài lòng với cách điều hành trận đấu của tổ trọng tài gồm trọng tài chính Trương Phi, hai trợ lý Hoàng Phúc và Quốc Việt cùng giám sát trọng tài Võ Minh Trí.

"Nói thật, trọng tài điều hành giải hạng Nhất năm nay, trình độ còn kém cả giải phong trào. Cầu thủ số 2 - Hải Phong của Long An lấy tay khống chế bóng trong vòng cấm, chuyển bóng lên phía trước cho đồng đội. Tình huống rõ ràng như vậy, nhưng 4 trọng tài trên sân, cùng 2 giám sát trọng tài và trận đấu lại chẳng thấy gì.

Trong khi đó, chỉ có khán giả trên truyền hình và cổ động viên có mặt ở sân nhìn thấy thôi. Thử hỏi, chất lượng trọng tài thua giải phong trào thì là gì? Tôi không buồn vì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua, mà buồn vì năng lực của trọng tài", HLV Phạm Minh Đức chia sẻ.

HLV Phạm Minh Đức: Trọng tài hạng Nhất thua chất lượng giải phong trào - Ảnh 1.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa để thua Long An 1-2. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

"Tôi đã cho một chuyên gia bóng đá xem lại băng hình, người đó bảo tôi cần xem làm bản kiến nghị gởi BTC giải. Đặc biệt trong đó, đề cập đến vai trò của giám sát trọng tài FIFA Võ Minh Trí. Giám sát gì mà để trận đấu dù có đội câu giờ nhưng chỉ bù có 5 phút cộng thêm bỏ lỗi. Hay quả penalty rất rõ nhưng bỏ qua, vai trò của Võ Minh Trí ở đâu?

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã làm kiến nghị gởi BTC giải đề nghị xem lại băng hình để kiểm tra lại năng lực của trọng tài. Tình huống penalty đó rõ ràng như ban ngày, nhưng tất cả trọng tài không nhìn thấy, bỏ qua.

Ai xem ở sân Tân An cũng nhìn thấy, khán giả ngồi xa hàng 60 m còn thấy rõ, vậy trọng chính ở đâu, trong khi trọng tài biên chỉ cách 20m. Tôi biết, kết quả sẽ không thay đổi, nhưng Ban trọng tài cần kiểm điểm, làm rõ xem đó là chuyên môn kém hay có những bóng ma tiêu cực", vẫn lởi HLV Phạm Minh Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại