HLV Park Hang-seo: 'Tuyển Việt Nam vẫn cần khắc phục, đây chưa thể là đội hình dự AFF Cup'

Linh Đan |

Dù tuyển Việt Nam đánh bại Ấn Độ và lên ngôi vô địch giải Tam hùng với sự vượt trội, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn nhấn mạnh đây chưa phải lúc ông ấn định bộ khung cho AFF Cup 2022.


"CHƯA THỂ NÓI ĐÂY LÀ ĐỘI HÌNH CHO AFF CUP"


"Trước giải, tôi đã nói với báo chí rằng tôi muốn chọn những con người mới, cách vận hành chiến thuật, tăng cường tính gắn kết.

Về mục tiêu ở giải này tôi đã đạt được nhưng không thể nói đây là đội hình cho AFF Cup. Tất cả các cầu thủ đều phải cạnh tranh sòng phẳng". HLV Park Hang-seo mở đầu buổi họp báo sau trận thắng 3-0 trước Ấn Độ.

Ông nói tiếp: "Chưa thể nói những cầu thủ có mặt trong trận đấu hôm nay là những gương mặt chủ chốt tại AFF Cup sắp tới và tôi vẫn sẽ phải tiếp tục tìm kiếm.

Thực ra tôi không nghĩ Singapore hay Ấn Độ là những đối thủ yếu. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn những điểm cần phải khắc phục nên không thể nói vì quá mạnh nên đã thắng cả Singapore lẫn Ấn Độ mà không bị thủng lưới".


Phan Văn Đức, Văn Toàn, Văn Quyết là những cái tên ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Như Đạt)

Trên sân Thống Nhất tối 27/9, đội tuyển Việt Nam đã có được thắng lợi thuyết phục trước Ấn Độ. Kết quả này giúp thầy trò HLV Park Hang-seo lên ngôi vô địch giải Tam hùng với thành tích toàn thắng cả hai trận, ghi 7 bàn thắng và giữ sạch mảnh lưới.

Khi được hỏi về màn trình diễn của Quang Hải trước Ấn Độ, thầy Park bày tỏ: "Quang Hải là một cầu thủ đã được thừa nhận khả năng. Việc cậu ấy được sang châu Âu thi đấu chứng tỏ Hải là một cầu thủ giỏi".

HLV Park Hang-seo: Tuyển Việt Nam vẫn cần khắc phục, đây chưa thể là đội hình dự AFF Cup - Ảnh 2.

Quang Hải có nhiều pha xử lý ấn tượng ở trận gặp Ấn Độ. (Ảnh: Như Đạt)

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc nói thêm về màn trình diễn của tuyển Việt Nam: "Hiệp 2 thể lực các cầu thủ đi xuống, sự tập trung cũng không còn được duy trì như lúc đầu và mọi động tác của tôi hay các trợ lý cũng là để khích lệ tinh thần các cầu thủ.

Những phút cuối khi Văn Hậu bị đau, Duy Mạnh cũng đau nên tôi phải có những điều chỉnh chiến thuật.

Lâu lắm rồi tôi mới được dẫn dắt ĐTQG thi đấu tại một giải đấu ở TPHCM. Xin cảm ơn sự ủng hộ của anh chị em báo chí và các CĐV".

Kết lại, trả lời về sự chuẩn bị cho AFF Cup 2022, ông Park cho biết: "Chuẩn bị cho AFF Cup thì chắc chắn chúng tôi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mỗi vị trí phải có 3 người và tất cả các cầu thủ đều phải cạnh tranh vị trí như nhau Tôi vừa trở về từ King’s Cup. Malaysia và Thái Lan đều là những đội xuất sắc".


Đội tuyển Việt Nam còn 3 tháng để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. (Ảnh: Như Đạt)


HLV ẤN ĐỘ TIẾC NUỐI VÌ THUA VIỆT NAM


Trong khi đó, dù thua 0-3 nhưng HLV Igor Stimac của đội tuyển Ấn Độ vẫn dành những lời khen ngợi cho học trò. Ông nói:

"Tôi không muốn so sánh giữa đội Việt Nam và Singapore. Tôi muốn chú trọng trận đấu hôm nay. Tôi nghĩ đây là trận đấu hay và chúng tôi đã chơi tốt, mặc dù tỉ số không được như mong đợi cho lắm.

Chúng tôi tạo ra 3-4 cơ hội ngon ăn, nhất là trong hiệp 1. Đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng và có thế trận tốt hơn nhưng chúng tôi là đội có nhiều cơ hội hơn. Bất cứ sai lầm nào phải trả giá và sau trận này thì tôi biết các học trò chưa sẵn sàng về mặt thể lực. Đó là lý do tôi đã có sự thay đổi người.

Qua 2 trận, chúng tôi đã học hỏi nhiều điều, cảm thấy tích cực với những gì đã thể hiện. Dù có những điểm yếu thì đây sẽ giúp chúng tôi cải thiện. Tôi hài lòng vì đây là trận đấu trên sân sân khách".

HLV Park Hang-seo: Tuyển Việt Nam vẫn cần khắc phục, đây chưa thể là đội hình dự AFF Cup - Ảnh 4.

HLV Igor Stimac tiếc nuối khi Ấn Độ bỏ lỡ những cơ hội trong hiệp 1. (Ảnh: Như Đạt)

Khi được đề nghị nhận xét về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, vị HLV người Croatia chia sẻ:

"Đối với tôi, điểm mạnh của tuyển Việt Nam là sức mạnh tập thể. Tôi không chú trọng cá nhân nào. Thật sự, tuyển Việt Nam có chiều sâu lực lượng tốt, có thể xoay chuyển đội hình, cầu thủ nào vào sân từ ghế dự bị đều chơi ổn.

Nếu chúng tôi tận dụng cơ hội trong hiệp 1 thì diễn biến đã khác rồi. Trong bóng đá, nếu dẫn trước thì sẽ tự tin hơn rất nhiều. Còn bị dẫn trước thì ở trạng thái khác, mất dần sự tự tin. Sau hiệp 1, tôi rất mâu thuẫn. Đội chơi hay nhưng bị dẫn 1-0".

HLV Igor Stimac kết lại: "Chất lượng đội bóng ở Đông Nam Á có sự thăng tiến rất nhiều. Thật sự có tương lai sáng lạng. Chúng tôi luôn muốn thi đấu với những đối thủ chất lượng.

Liên đoàn bóng đá Ấn Độ có một bộ máy trẻ, làm việc hiệu quả nhưng công việc của tôi là HLV trưởng Tôi không muốn bàn sâu về các công việc của Liên đoàn về ý tưởng xin gia nhập LĐBĐ Đông Nam Á"

Văn Toàn: "5 năm không ghi bàn cho đội tuyển, tôi rất áp lực"


Ở trận gặp Ấn Độ, Văn Toàn là cầu thủ ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 5 năm, chính xác là 2009 ngày, tiền đạo này mới lại ghi bàn cho đội tuyển quốc gia.

Chia sẻ cảm xúc về bàn thắng nhiều ý nghĩa này, Văn Toàn bày tỏ: "Thực sự em rất vui. Rất lâu rồi em mới có được bàn thắng cho đội tuyển. Bàn thắng này sẽ giúp em tự tin hơn trong chặng đường sắp tới cùng đội tuyển nếu em tiếp tục có cơ hội".

Chân sút này nói thêm: "Bản thân em bị áp lực rất nhiều vì khoảng thời gian rất lâu không ghi bàn cho đội tuyển. Nói thế nào thì nói, em cũng làm một tiền đạo và việc không ghi bàn lâu như vậy cũng khiến em gặp áp lực mỗi lần ra sân. Toàn đội, ban huấn luyện đã động viên em rất nhiều và cho em cơ hội ghi được bàn thắng".

Trước trận gặp Ấn Độ, lần gần nhất Văn Toàn ghi bàn cho ĐTQG là vào ngày 29/3/2017. Đó là trận đấu giữa Việt Nam và Afghanistan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019. (Ảnh: Như Đạt)

Nói về chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Ấn Độ, Văn Toàn dành lời khen cho toàn đội. Chân sút này nói:

"Ấn Độ là một đối thủ mạnh. Họ có lối chơi rất rõ ràng, lên những đường bóng đơn giản nhưng rất nguy hiểm. Cũng có một chút lo lắng khi hiệp 1 họ có nhiều cơ hội. Tuy nhiên em nghĩ hôm nay toàn đội đã thi đấu tốt trong cả hai hiệp và đã có được kết quả tốt trong ngày hôm nay".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại