HLV Park Hang-seo: “Tôi cảm thấy tệ, thật sự tệ, nhưng Tiến Dũng còn thấy tệ hơn tôi!”

Tiểu Mã - Tiểu Vũ |

HLV Park Hang-seo không giấu nổi sự thất vọng sau khi chứng kiến cách U23 Việt Nam bị loại sớm khỏi giải châu Á.

Với việc để thua ngược trước Triều Tiên, U23 Việt Nam bị loại khỏi giải châu Á với thành tích bét bảng. Đây là kết cục đáng thất vọng với toàn đội cũng như người hâm mộ.

Sau trận đấu với Triều Tiên, HLV Park Hang-seo chia sẻ về cảm giác thất vọng: "Chúng tôi kết thúc giải đấu này với 2 trận hoà và 1 thất bại. Đây không phải điều tốt. Hai năm trước, chúng tôi là á quân châu Á, nhưng năm nay, chúng tôi đã không chơi tốt. Mọi chuyện diễn ra không được như mong muốn. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả này, ước gì kết quả đã có thể tốt hơn".

Thầy Park cũng cho rằng U23 Việt Nam sẽ có rất nhiều việc phải làm sau thất bại ở giải châu Á năm nay: "Chúng tôi chỉ ghi được 1 bàn và vẫn còn rất nhiều điều cần làm để có được một đội bóng tốt. Thật khó để tìm kiếm sự tích cực trong giải đấu này. Nếu có, đó là một vài cầu thủ có thể được lựa chọn lên tuyển quốc gia.

Trước trận đấu này, chúng tôi không nghĩ tới việc chạm trán U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết, mà tập trung tối đa cho trận gặp Triều Tiên. Nhưng nếu điều đó xảy ra, tôi cũng sẽ cố gắng giành chiến thắng vì tôi là HLV của Việt Nam".

Khi được đề cập đánh giá về màn trình diễn của thủ môn Bùi Tiến Dũng, người mắc sai lầm đáng trách khiến U23 Việt Nam phải chịu bàn thua, HLV Park Hang-seo nói:

"Tôi cảm thấy tệ, thật sự tệ về kết quả của trận đấu và sai lầm của Dũng. Nhưng cậu ấy có lẽ còn cảm thấy tệ hơn tôi. Sai lầm hôm nay sẽ là động lực để Dũng sửa chữa và trở thành một thủ môn giỏi hơn".

HLV Park Hang-seo thừa nhận rằng không phải Bùi Tiến Dũng mà chính ông mới là người phải chịu trách nhiệm chính cho thất bại: "Sự chuẩn bị và kết quả trận đấu là những điều thuộc về thẩm quyền và trách nhiệm của HLV, tôi cũng sẽ lấy thất bại hôm nay này làm động lực chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo".

HLV Park Hang-seo: “Tôi cảm thấy tệ, thật sự tệ, nhưng Tiến Dũng còn thấy tệ hơn tôi!” - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo thất vọng và thừa nhận trách nhiệm sau thất bại của U23 Việt Nam.

Về quyết định lựa chọn Bảo Toàn thay thế Việt Hưng, thầy Park cho biết: "Toàn vào sân vì chúng tôi muốn chuyển sang chơi 4 hậu vệ. Cậu ấy thích hợp với sơ đồ đó. Không chỉ riêng Việt Hưng, các học trò của tôi đều là những cầu thủ giỏi. Tôi không muốn nói về một cá nhân nào vào lúc này".

Thầy Park cũng nói về những mục tiêu quan trọng sau thất bại ở giải U23 châu Á: "Năm nay, bóng đá Việt Nam có những mục tiêu quan trọng, bao gồm thi đấu tại AFF Cup và vòn loại World Cup 2022. Trước mắt, chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt trước trận đấu với Malaysia. Đó là trận đấu rất quan trọng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại