HLV Park Hang-seo tiết lộ lý do đặc biệt khi chọn Trung Quốc làm "quân xanh"

Đoàn Dự |

HLV Park Hang-seo cho biết, ông muốn kiểm tra khả năng chống lại những cầu thủ to cao của các học trò nên đã chọn Trung Quốc để giao hữu.

Ngay sau khi xong trận đấu với Thái Lan tối 5/9, ngay hôm sau HLV Park Hang-seo cùng BHL và Tiến Linh đã bay đến Trung Quốc, chuẩn bị cho trận giao hữu với U22 nước chủ nhà vào tối mai, 8/9.

Chia sẻ trước trận đấu này, thầy Park tiết lộ lý do chọn đội bóng của sếp cũ, Guus Hiddink: “Qua trận đấu với U22 Trung Quốc, tôi muốn kiểm tra phong độ của các cầu thủ trẻ. Đặc biệt là khi lực lượng này sẽ hướng tới 2 giải đấu quan trọng liên tiếp gồm SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020.

Tôi muốn kiểm tra năng lực của từng cầu thủ tại từng vị trí. Thêm vào đó, tôi muốn xem các học trò của mình ứng phó thế nào trước những cầu thủ có chiều cao tốt bên phía Trung Quốc. Đó là những mục tiêu chính. Còn ở trận đấu với Trung Quốc, tôi sẽ không đặt quá nặng về yếu tố chiến thuật”.

Về việc sắp gặp lại HLV Guus Hiddink, thầy Park chia sẻ tiếp: "Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng đây lại là trận đấu rất có ý nghĩa đối với bản thân tôi. Bởi tôi được gặp lại HLV Guus Hiddink. Ông ấy là người có nhiều ảnh hưởng tới sự nghiệp cầm quân của tôi".

Cuối cùng, HLV U22 Việt Nam kết lại bằng phần nhận xét về U22 Trung Quốc: "Thật ra tôi không có nhiều thông tin về U22 Trung Quốc. Tôi biết vài ngày trước, họ đã hòa 1-1 trước U22 Triều Tiên. Tôi có thể hiều phần nào lối chơi ưa thích của Hiddink. Còn kỹ càng từng cầu thủ Trung Quốc thì nói thật tôi không thể nắm kỹ hết”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại