HLV Park Hang Seo thở phào vì chấn thương của Đức Chinh

Yến Hoàng |

Chấn thương của Đức Chinh không nghiêm trọng, tiền đạo này sẽ sớm trở lại thi đấu cho SHB Đà Nẵng.

Trong trận đấu giữa TPHCM với SHB Đà Nẵng tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020, Đức Chinh dính chấn thương phải rời sân bằng cáng. Đây là trận đấu mà đội bóng song Hàn cầm hòa nhà đương kim Á quân V-League và chị chịu thua đối thủ trên loạt đấu súng.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Huỳnh Đức cho biết: “Đức Chinh chấn thương phải rời sân sớm ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của chúng tôi. Hiện tại, tôi đang muốn tung Đức Chung và thi đấu nhiều hơn để cậu ấy lấy lại cảm giác của một cây săn bàn, để thể giúp cải thiện hàng công cho ĐTQG trong thời gian tới”.

Trong khi đó, nói về chấn thương của mình, Đức Chinh chia sẻ: “Tôi chỉ bị căng cơ, do không muốn chấn thương trở nên nghiêm trọng, nên các bác sĩ đã đề nghị thay tôi ra. Tôi nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi và xoa bóp hồi phục ổn là có thể tập luyện trở lại trong vài ngày tới”.

Đức Chinh chấn thương nhẹ là tin vui với HLV Huỳnh Đức cũng như HLV Park Hang Seo ở ĐT Việt Nam. Trước đó, chiến lược gia người Hàn liên tục nhận tin dữ từ Đình Trọng và Duy Mạnh.

Việc bị loại khỏi Cúp Quốc gia 2020 giúp SHB Đà Nẵng có thể dồn sức cho sân chơi V-League 2020. Hiện tại, đội chủ sân Hòa Xuân có phong độ không tốt, họ chưa giành được điểm nào sau hai vòng đấu, đang tạm đứng cuối bảng xếp hạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại