HLV Park Hang-seo sẽ loại ai trong thành phần U23 Việt Nam?

Hà Phương |

Trong số 30 cầu thủ U23 Việt Nam được triệu tập ở đợt tập trung lần này, đang có 3 người vẫn chưa được ra sân một phút nào.

HLV Park Hang-seo đã sử dụng tổng cộng 27 cầu thủ trong 2 trận đấu với Olympic Palestine và Olympic Oman. 3 cầu thủ chưa được ra sân một phút nào là Hồng Duy, Trọng Đại và Văn Hoàng. Đây cũng là 3 cầu thủ nhiều khả năng nhất bị loại nhất.

Bởi trong khi Hồng Duy, Trọng Đại vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương thì Văn Hoàng rất khó để cạnh tranh vị trí với Văn Lâm và Tiến Dũng - nhiều người đã chơi khá thành công trong 2 trận đấu vừa qua.

Không kể 3 cầu thủ này, HLV Park Hang-seo vẫn còn phải loại thêm 7 cầu thủ nữa bởi theo điều lệ của AFC thì mỗi đội bóng tham dự Asiad chỉ được đăng ký 20 cầu thủ, trong đó tối đa là 3 cầu thủ trên 23 tuổi.

Trong số 4 cầu thủ trên 23 tuổi, Hùng Dũng lúc này đang thất thế nhất. Màn trình diễn của tiền vệ CLB Hà Nội ở trận đấu với Olympic Oman vừa qua không tồi. Thậm chí anh còn suýt nữa điền tên mình lên bảng điện tử nếu thủ môn đối phương không xuất sắc cản phá cú sút của anh ở phút thứ 82.

HLV Park Hang-seo sẽ loại ai trong thành phần U23 Việt Nam? - Ảnh 1.

Hùng Dũng rất khó để được lựa chọn tại Asiad (Ảnh: Tú Anh).

Tuy nhiên, xét một cách tổng thể thì Hùng Dũng không quá nổi bật ở vị trí tiền vệ trung tâm và kinh nghiệm trận mạc cũng không bằng Văn Quyết, Anh Đức hay Văn Lâm.

Ở vị trí trung vệ, ngoài bộ ba Duy Mạnh-Tiến Dũng-Đình Trọng đã từng thành danh ở VCK giải U23 châu Á hồi đầu năm, Thành Chung cũng đã để lại nhiều ấn tượng tốt trong 2 trận đấu vừa qua và đang chiếm ưu thế so với Văn Lợi và Tấn Sinh. 2 trung vệ này chơi không tồi nhưng HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ phải loại đi ít nhất là 1 người.

Trong khi đó ở vị trí hậu vệ cánh, với việc Văn Thanh, Văn Hậu, Xuân Mạnh đều đã chơi rất thành công, Đức Huy cũng có thể đảm đương vị trí này như khi đá ở CLB Hà Nội, cơ hội để Văn Sơn có mặt trong chuyến bay sang Indonesia là khá thấp.

Ở hàng tiền vệ, cái tên dễ bị loại nhất là Triệu Việt Hưng. Được đá chính ở trận gặp Olympic Oman nhưng tiền vệ của HAGL này mang lại khá nhiều sự thất vọng.

HLV Park Hang-seo sẽ loại ai trong thành phần U23 Việt Nam? - Ảnh 2.

Việt Hưng không để lại nhiều ấn tượng.

Việc không phối hợp được với các tiền vệ xung quanh và có nhiều đường chuyền hỏng khiến Việt Hưng bị thay ra ở ngay đầu hiệp 2 và sẽ là bất ngờ lớn nếu tiền vệ này có mặt trong danh sách 20 cầu thủ tham dự Asiad 18.

Một cái tên khác nhiều khả năng cũng sẽ phải ở nhà là Thành Long. Được vào sân từ băng ghế dự bị trong 2 trận đấu vừa qua nhưng những gì mà tiền vệ này thể hiện là khá mờ nhạt.

Trong khi đó hàng tiền đạo lúc này đang hết sức chật chội với 6 cái tên và nhiều khả năng HLV Park Hang-seo chỉ mang 4 người sang Indonesia. 2 cái tên dễ bị ở nhà nhất lúc này là Minh Tuấn và Tiến Linh.

Người thứ nhất được vào sân thay Anh Đức ở phút 60 trận gặp Olympic Palestine nhưng tỏ ra khá lạc lõng trên hàng công.

Còn người thứ hai đá chính ở trận gặp Olympic Oman nhưng những gì mà chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất ở V.League 2018 để lại là khá thất vọng khi hầu như không tạo ra được tình huống nguy hiểm nào trong những phút có mặt trên sân.

Vẫn còn trận đấu với Olympic Uzbekistan ở trước mắt để thể hiện nhưng nhiều khả năng 10 cái tên bị loại sẽ là: Văn Hoàng (thủ môn), Văn Sơn, Văn Lợi (hoặc Tấn Sinh), Trọng Đại, Hồng Duy, Thành Long, Việt Hưng, Hùng Dũng, Tiến Linh và Minh Tuấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại