HLV Park Hang Seo quá chủ quan

Nguyên Khôi |

Những tưởng có thể thắng Singapore dễ dàng, HLV Park Hang Seo đã thay 8 vị trí so với trận thắng Malaysia 3-0 ở lượt trước nhằm cho các trụ cột dưỡng sức. Kết quả là sự chủ quan đó đã khiến đội tuyển Việt Nam rời sân Jalan Besar với 1 điểm.

HLV Park Hang Seo quá chủ quan - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo chỉ đạo trong trận Singapore - Ảnh: N.K.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang Seo cho biết ông vẫn thường thay đổi đội hình xuất phát ở các giải đấu trước khi được giới truyền thông Việt Nam đặt câu hỏi: Tại sao ông lại thay đổi đội hình nhiều như thế trước Singapore? Phải chăng nhằm giúp các trụ cột dưỡng sức cho cuộc đua đường dài?

Tuy nhiên, đó không phải là câu trả lời đúng. Bởi thực tế suốt 5 năm ở Việt Nam, ông Park với tính bảo thủ hiếm khi thay đổi đội hình xuất phát đến 8 cầu thủ như vậy.

Đừng nói là ông Park không muốn thắng Singapore. Sau hiệp một, ông Park đã thay 5 cầu thủ tấn công tốt nhất của mình vào sân là Quang Hải, Phan Văn Đức, Tiến Linh, Hoàng Đức và Tấn Tài. Nhưng trước một Singapore chơi phòng ngự số đông và hiệu quả, đội tuyển Việt Nam vẫn không thể ghi bàn dù kiểm soát bóng lên đến 76,8%.

Singapore đã từng thua Việt Nam đến 0-4 ở Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 hồi tháng 9 tại TP.HCM. Đội bóng đảo quốc sư tử khởi đầu AFF Cup 2022 với hai chiến thắng nhưng cũng chơi không ấn tượng lắm khi mất chân sút chủ lực Ikhsan Fandi. Đó có vẻ là lý do để ông Park chủ quan khi lên đội hình chiến thuật trước đối thủ.

Chỉ có điều, Singapore lại chơi tốt hơn ông Park nghĩ. Mặt sân cỏ nhân tạo cũng là một trở ngại khác cho đội tuyển Việt Nam. Bởi các cầu thủ đã xử lý bóng không như ý muốn như ông Park thừa nhận trong buổi họp báo sau trận.

HLV Park Hang Seo quá chủ quan - Ảnh 2.

Ngay cả khi tung Quang Hải vào sân, ông Park cũng không thể đưa Việt Nam giành chiến thắng trước Singapore - Ành: N.K.

Dĩ nhiên, ông Park vẫn còn trận đấu với Myanmar trên sân Mỹ Đình vào ngày 3-1-2023 để sửa sai. Chiến thắng trước Myanmar có thể giúp đội tuyển Việt Nam bảo đảm ngôi đầu bảng B và toan tính sẽ gặp đối thủ nào ở bán kết. Nhưng rõ ràng, sự chủ quan của ông đã khiến đội tuyển Việt Nam không hề được dưỡng quân như mong muốn trước đó.

Ngoại trừ Văn Hậu, các trụ cột đều được ông Park tung hết vào sân ở hiệp 2 trận đấu với Singapore. Và trận đấu sắp tới với Myanmar, ông Park cũng phải tung đội hình mạnh nhất vào sân để bảo đảm chiến thắng.

AFF Cup 2020 tại Singapore, ông Park cũng từng mắc sai lầm. Việc không thể thắng Indonesia ở lượt thứ 3 đã buộc ông Park phải tung đội hình mạnh nhất trong trận cuối vòng bảng với Campuchia nhằm bảo đảm một trận thắng đậm trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng B với Indonesia.

Tuy nhiên, chiến thắng 4-0 là không đủ để Việt Nam làm được điều mong muốn khi Indonesia thắng Malaysia đến 4-1 trong trận đấu cùng giờ. Xếp nhì bảng, Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết, rồi bị loại với tỉ số chung cuộc 0-2 sau hai lượt trận.

AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của ông Park trước khi chia tay bóng đá Việt Nam. Chỉ hy vọng, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ không có những quyết định gây tiếc nuối cho mình cũng như cho bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại