HLV Park Hang-seo “mất ăn mất ngủ” vì các thủ môn Việt Nam

Đông Hưng |

Vòng đấu V.League gần nhất, Nguyễn Văn Toản và Phạm Văn Cường để lọt lưới tổng cộng 11 bàn, Bùi Tiến Dũng vẫn dự bị tại CLB TP.HCM, Đặng Văn Lâm gần như chắc chắn sẽ không thể góp mặt trong các trận đấu cuối năm 2020 của ĐT Việt Nam Điều này khiến HLV Park Hang-seo thực sự đau đầu.

Ở ĐTQG Việt Nam lúc này, Đặng Văn Lâm là sự lựa chọn số 1, các phương án dự bị cho thủ môn mang hai dòng máu Việt – Nga gồm Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (CLB TP.HCM), Phạm Văn Cường (Quảng Nam FC), Nguyễn Tuấn Mạnh (SHB Đà Nẵng)… Tuy nhiên, tất cả những gương mặt kể trên lại đang gặp phải những vấn đề và khiến -seo phải đau đầu.

HLV Park Hang-seo “mất ăn mất ngủ” vì các thủ môn Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ thành Đặng Văn Lâm.

Thủ môn Nguyễn Văn Toản có trận đấu đáng quên ở vòng 4 V.League 2020 cùng Hải Phòng FC. Các học trò của HLV Phạm Anh Tuấn chơi như mơ ngủ giữa trời nắng ở Bình Dương. 

Lý do không thích nghi được với thời tiết để bào chữa cho thất bại thật sự không thuyết phục được NHM bóng đá Hải Phòng. Cụ thể, thủ môn 22 tuổi phải 5 lần vào lưới nhặt bóng sau 90 phút thi đấu. Trong đó, anh mắc sai lầm ở bàn thua thứ 3, để cho Trần Duy Khánh thoải mái sút bóng vào khung thành rộng mở.

Một thủ môn đội tuyển Việt Nam khác cũng mắc sai lầm là Phạm Văn Cường của Quảng Nam. Anh bắt bóng không chuẩn xác sau cú đá phạt của trung vệ Igor Jelic, khiến bóng trôi qua tay và đi vào lưới. Đây cũng chỉ là một trong những lỗi mà hàng thủ Quảng Nam bày ra trước khung thành. Đoàn quân của ông Vũ Hồng Việt tạo ra thêm bàn thắng cho đối thủ và để thua 6-1.

Văn Toản và thủ môn số 3 của tuyển Việt Nam Văn Cường đã để thủng lưới đến 11 bàn trong một vòng đấu. Đó là hiệu số không tốt với một thủ môn. Bên cạnh đó, đội bóng của họ sẽ thiệt thòi nếu phải so sánh hiệu số bàn thắng với các đội cùng điểm sau khi lượt đi kết thúc để chia bảng thi đấu tiếp ở lượt trận thứ 2.

Nếu như Văn Toản và Văn Cường trải qua vòng đấu thứ 4 đáng quên thì Bùi Tiến Dũng tiếp tục dự bị tại CLB TP.HCM. Trong trận thua 0-1 của đội bóng chủ sân Thống Nhất trước Sài Gòn FC, người bắt chính là Thanh Thắng. V.League mùa này, Bùi Tiến Dũng vẫn chưa có trận bắt chính nào. Trong khi đó, thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh cũng chỉ mới chân ướt chân ráo tới SHB Đà Nẵng.

Thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam thời điểm này là Đặng Văn Lâm thì lại vẫn đang phải "tập chay" cùng Muangthong United khi các giải đấu tại Thái Lan chưa thể trở lại. Theo thông tin mới nhất, thủ môn mang hai dòng máu Việt – Nga thậm chí còn chắc chắn không thể cùng "Rồng vàng" tham dự các trận đấu vào cuối năm, bao gồm cả AFF Cup 2020, do Thai-League sẽ không hoãn mà đá xuyên suốt từ tháng 9/2020 cho tới tháng 5 năm 2021.

Rõ ràng lúc này đây, -seo như đang "ngồi trên đống lửa" khi các phương án cho khung gỗ đều có những vấn đề khác nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại