HLV Park Hang-seo khen ngợi Văn Quyết, lên tiếng về nghi vấn tuyển Singapore giấu bài

Linh Đan - Như Đạt (Ảnh: Như Đạt) |

Cùng với Văn Quyết, dàn cầu thủ lứa U23 cũng nhận được nhiều lời khen từ HLV Park Hang-seo sau khi tuyển Việt Nam hạ Singapore 4-0.

THẦY PARK HÀI LÒNG VỚI NHỮNG THỬ NGHIỆM

"Nhờ bàn thắng của Văn Quyết trong hiệp 1, tinh thần của toàn đội đã tốt hơn hẳn. Mục tiêu của tôi ở trận đấu này tôi đã hoàn thành với tỷ số 4-0", HLV Park Hang-seo chia sẻ trong buổi họp báo sau trận.

Ông nói tiếp: "Và trường hợp của Văn Quyết cũng chứng minh một điều, không chỉ cầu thủ trẻ mà cả những cầu thủ kinh nghiệm nếu chơi tốt tại V.League hoàn toàn có thể đóng góp cho đội tuyển quốc gia.

Tôi không có thói quen đánh giá cao hay thấp bất cứ cầu thủ nào. Nếu đội giành chiến thắng thì chiến thắng đó là thành công của cả tập thể còn khi thua trách nhiệm là của HLV trưởng. Nhìn chung Văn Quyết đã khiến tôi hài lòng".

HLV Park Hang-seo khen ngợi Văn Quyết, lên tiếng về nghi vấn tuyển Singapore giấu bài - Ảnh 1.

Văn Quyết ghi điểm với pha dứt điểm đẳng cấp tung lưới Singapore. (Ảnh: Như Đạt)

Trên sân Thống Nhất tối 21/9, Văn Quyết đánh dấu màn trở lại ĐTQG với pha sút xa thành bàn đẹp mắt, mở ra trận thắng tưng bừng 4-0 trước Singapore ở giải giao hữu Tam hùng do VFF tổ chức.

Cùng với đó, những cầu thủ trẻ như Thanh Nhân, Khuất Văn Khang, Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương cũng đã để lại nhiều ấn tượng khi được thầy Park trao cơ hội.

Nhận xét về màn trình diễn của dàn cầu thủ U23, HLV Park Hang-seo cho biết: "Trước trận đấu tôi cũng đã nói đợt tập trung này chúng ta có 10 cầu thủ dưới U23 và mục tiêu đầu tiên của tôi là tăng tính kết dính cho lối chơi, thử nghiệm cầu thủ mới.

Trong số 6 cầu thủ trẻ ra sân, trừ Văn Khang, những người còn lại đều chơi từ 45 phút trở lên. Tất nhiên, về chiến thuật, những cầu thủ trẻ còn ít nhiều bỡ ngỡ và gặp khó khăn trong việc thích ứng nhưng về tinh thần thi đấu, ít nhất họ đã tạo niềm tin nơi tôi.

Đội tuyển Việt Nam đang bắt đầu một giai đoạn mới, với thử thách mới và cần phải có sự cạnh tranh khác chuẩn bị cho AFF Cup. Vì thế không thể nói ai là cầu thủ trụ cột ở thời điểm này.

Những cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam tôi sẽ tiếp tục trao cơ hội cho họ vì chúng ta còn trận đấu với Ấn Độ sau đây 6 ngày. Mục đích của tôi là tạo ra hai đội hình có thể thi đấu trong hai trận đấu".

Thanh Nhân (số 7) và Khuất Văn Khang (số 12) ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Như Đạt)

Về sự vắng mặt của Hùng Dũng, HLV Park Hang-seo cho biết đã cho cầu thủ này trở lại Hà Nội để chịu tang ông nội. Đó là lý do tiền vệ này vắng mặt ở trận đấu với Singapore.

Khi được hỏi về việc đối thủ có khả năng đã giấu bài nên không bung hết sức, thầy Park chia sẻ:

"Đây là một trận giao hữu để đánh giá khả năng với cả hai đội vì thế, chắc chắn tới AFF Cup hai đội sẽ trình diễn bộ mặt khác.

Dù là tôi hay HLV trưởng của Singapore thì chắc chắn cũng muốn giấu bài, không thể hiện hết những gì chúng tôi có ở những trận giao hữu như thế này.

Tất nhiên, tôi còn có các trợ lý, những chuyên gia phân tích, họ sẽ giúp tôi đánh giá và tìm ra những cầu thủ tốt, cầu thủ giỏi nhất của đối phương để đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup.

Trong trận đấu này chúng ta có rất nhiều cầu thủ trẻ, có những người mới lần đầu tiên thi đấu cho ĐTQG và tôi đã đánh giá được khả năng của họ".

HLV Park Hang-seo khen ngợi Văn Quyết, lên tiếng về nghi vấn tuyển Singapore giấu bài - Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ có nhiều sự thay đổi khi đấu Ấn Độ vào ngày 27/9 tới. (Ảnh: Như Đạt)

HLV SINGAPORE TIẾT LỘ LÝ DO CẤT TRỤ CỘT

Về phía tuyển Singapore, HLV Nishigaya Takayuki cũng khẳng định đội bóng của mình sẽ trình diễn một bộ mặt khác khi hai đội gặp lại nhau tại AFF Cup 2022.

"Tất nhiên tôi thất vọng với tỷ số trận đấu hôm nay nhưng cũng vui vì các cầu thủ trẻ Singapore có thể học hỏi và tích lũy kinh nghiệm từ những trận đấu như thế này.

Trong tương lai, cầu thủ của tôi sẽ thích ứng được với những trận đấu như thế này. Tôi cũng tin tưởng là tới AFF Cup, đội tuyển Singapore sẽ thi đấu tốt hơn nữa", HLV người Nhật Bản mở đầu buổi họp báo sau trận đấu.

HLV Park Hang-seo khen ngợi Văn Quyết, lên tiếng về nghi vấn tuyển Singapore giấu bài - Ảnh 4.

HLV Nishigaya Takayuki không tung đội hình mạnh nhất vào sân. (Ảnh: Như Đạt)

Đánh giá về đội chủ nhà Việt Nam, ông Nishigaya Takayuki nói: "Điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam theo tôi là khả năng duy trì trận đấu với cường độ cao từ phút đầu tiên tới phút 90. Đây cũng là điều mà tôi ấn tượng ở đội bóng của các bạn.

Đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi và chơi tốt trong trận đấu này, trong đó tiền đạo số 10 có tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm tốt".

Về trường hợp những cầu thủ trẻ Singapore được thử nghiệm, cũng như không tung hai trụ cột Irfan Fandi và Ikhsan Fandi vào sân mà chỉ sử dụng cậu em Ilhan Fandi, HLV Nishigaya Takayuki cho biết:

"Ilhan Fandi dù còn trẻ nhưng xứng đáng có tên trong đội tuyển quốc gia Singapore và tôi hy vọng trong tương lai anh ta còn có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho đội tuyển quốc gia.

Còn hai người anh em khác của Fandi không thi đấu ngày hôm nay vì họ vừa thi đấu xong ở giải vô địch quốc gia, đồng thời tôi cũng muốn tạo thêm cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ".

Văn Quyết: Tôi đã nỗ lực rất nhiều

"Với bản thân Quyết, đây là một trận đấu mang nhiều ý nghĩa. Rất lâu rồi tôi mới có thể trở lại để đóng góp nỗ lực của mình cho ĐTQG. Bản thân tôi đã nỗ lực rất nhiều và rất mừng khi được VFF và HLV ghi nhận.

Trận đấu hôm nay, điều mừng nhất là việc đội tuyển Việt Nam giành được chiến thắng. Tuy đó chỉ là một trận giao hữu nhưng đó là một dấu ấn rất lớn khi tôi trở lại ĐTQG sau 2 năm", tiền vệ của Hà Nội FC chia sẻ sau trận thắng Singapore.

van-quyet-viet-nam-singapore

Văn Quyết vui mừng khi ghi bàn trở lại cho ĐTQG. (Ảnh: Như Đạt)

Anh nói thêm: "Quyết đã chia sẻ với thầy Park và ban huấn luyện, để làm sao để cá nhân tôi có sự thích nghi tốt với sơ đồ của HLV trưởng.

Đây chỉ là một trận giao hữu nên không thể đánh giá hết được về đối thủ. Còn với đội tuyển Việt Nam, đây là cơ hội để HLV Park Hang-seo tạo điều kiện cho những cầu thủ mới để đánh giá, chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm.

Cá nhân tôi hôm nay được tin tưởng, đã rất quyết tâm và đội đã có được kết quả tốt là chiến thắng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại