HLV Park Hang-seo: Đến Hàn Quốc còn “khóc” nói gì Việt Nam

Lập Trần |

“Đến U23 Hàn Quốc cũng lo bị loại chứ đừng nói Việt Nam”, tân HLV của ĐT Việt Nam – Park Hang-seo nhận định bảng đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018.

Sáng nay (27/10), tân HLV trưởng của ĐTQG Việt Nam ông Park Hang-seo đã có mặt tại TP Pleiku để dự khán trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC, trong khuôn khổ vòng 23, V-League 2017. Tranh thủ quãng thời gian tại đây, nhà cầm quân này đã đến tham quan Học viện bóng đá HAGL-JMG đặt tại Hàm Rồng.

Ông Park không giấu được sự ngạc nhiên khi chứng kiến cơ ngơi mà bầu Đức đã phải đốn 5 hecta cao su và rất nhiều tiền bạc để xây dựng lên. Ông nói: 

"Trước khi sang, tôi có biết đồng nghiệp Choi Yoon Gym đã làm việc ở đây nhưng thú thật là tôi cảm thấy ngạc nhiên vì không ngờ ở đây lại có một cơ ngơi tốt như thế. Đây là niềm hạnh phúc với những người làm và chơi bóng đá nơi đây.

Cũng nói thêm, ở Hàn Quốc, đất rất đắt đỏ nên đa số ở các đội bóng đều có cơ ngơi không lớn như ở đây, trừ phi một số ít các đội địa phương. Đội nhiều nhất chỉ có 2-3 sân còn HAGL đến 5 sân, đó là điều mà không phải đội bóng nào ở Hàn Quốc cũng có".

HLV Park Hang-seo: Đến Hàn Quốc còn “khóc” nói gì Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo trong buổi gặp gỡ bầu Đức và tham quan Học viện HAGL JMG.

Trước câu hỏi, mối quan hệ giữa ông Park với tân GĐKT Chung Hae-seong của HAGL như thế nào, nhà cầm quân này khẳng định: "Tôi và HLV Chung Hae-seong gặp nhau thường xuyên sau thành công của ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2002 mà chúng tôi là những trợ lý cho HLV trưởng.

Một năm, chúng tôi có thể gặp nhau 2-3 lần nhưng đó là những lần gặp gỡ trong nước còn bây giờ được gặp ông Chung ở Việt Nam, tôi có một cảm xúc rất đặc biệt. Tôi và ông Chung được bổ nhiệm gần như cùng một lúc với nhau. 

Dù có vai trò khác nhau khi tôi là HLV trưởng ĐTQG còn ông Chung là HLV cho CLB HAGL nhưng chúng tôi muốn làm một cái gì đó cho bóng đá Việt Nam và cả sự nghiệp của tôi khi đến đây".

Một câu hỏi được nhiều người quan tâm, đó là sự chuẩn bị của HLV Park Hang-seo cho ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam trong thời gian tới. Ông Park chia sẻ: "Hôm qua, tôi đã làm việc 1 ngày với LĐBĐ Việt Nam để bàn về kế hoạch tương lai của ĐTQG mà trước mắt là trận đấu với ĐT Afganistan tại vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 14/11 tới đây.

Trong số này, có cả kế hoạch chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018, bảng đấu mà chúng ta nằm cùng bảng D với các đối thủ là U23 Hàn Quốc, Australia, Syria. Tôi nói thật, bản thân bên Hàn Quốc, người ta cũng đang lo lắng, rằng liệu họ có lọt vào vòng trong hay không khi rơi vào bảng đấu này.

Còn Việt Nam, rõ ràng cần phải tập trung để chuẩn bị từng bước. Dù thế, phải nói lại, đây thực sự là bảng đấu vô cùng khó khăn với U23 Việt Nam. Vì thế, chúng ta cần phải cố gắng rất nhiều".

HLV Park Hang-seo: Đến Hàn Quốc còn “khóc” nói gì Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo cho rằng ngay cả U23 Hàn Quốc cũng lo bị loại tại VCK U23 châu Á.

Liên quan đến sự chuẩn bị nhân sự cho ĐT Việt Nam, nhà cầm quân này khẳng định: "Tôi chưa biết và chốt đội hình vào lúc này vì tôi và các trợ lý còn phải xem nhiều trận đấu nữa tại V-League để tìm những nhân tố mới dù trân trọng những cầu thủ hiện tại".

"Bóng đá là môn thể thao tập thể. Tôi chính là người quản lý của tập thể ấy. Vì thế các cầu thủ cần có sự bình đẳng về cạnh tranh hay mọi mặt, dù họ đến từ các vùng miền, đến từ các CLB khác nhau", HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ không có sự phân biệt giữa CLB này với CLB kia.

Vòng 22 V-League 2017: Quảng Nam 1-1 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại