HLV Park Hang-seo chọn thủ môn Văn Lâm hay Tấn Trường?

Trọng Đạt |

Huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn sẽ ‘khó nghĩ' nhất ở vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam, khi đứng trước việc lựa chọn Đặng Văn Lâm hay Bùi Tấn Trường cho trận ra quân ở vòng loại cuối World Cup khu vực châu Á.

Văn Lâm và Tấn Trường cạnh tranh suất bắt chính

Văn Lâm và Tấn Trường cạnh tranh suất bắt chính

Trước ngày lên đường sang Saudi Arabia, thủ môn Đặng Văn Lâm là cái tên được HLV Park Hang-seo bổ sung trong danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận ra quân vòng loại cuối World Cup 2022. Anh đã cho thấy sự bắt nhịp và hoà nhập trở lại với các đồng đội khá nhanh sau gần 2 năm không có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Vị trí trong khung gỗ từng là “bất khả xâm phạm” đối với thủ môn Văn Lâm. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Văn Lâm đã thi đấu 5/8 trận cho đội tuyển Việt Nam và đều giữ sạch lưới. Trong 3 trận đấu cuối cùng, thủ thành sinh năm 1993 không thể góp mặt vì đội bóng chủ quản Cerezo Osaka (Nhật Bản) có ca liên quan đến COVID-19.

Vắng Văn Lâm, HLV Park hang-seo đã chọn Tấn Trường thay thế. Thủ thành thuộc biên chế CLB Hà Nội có màn trình diễn khá tốt, góp công lớn đưa Việt Nam vào vòng loại cuối. Anh thực hiện nhiều tình huống cứu thua, để lọt lưới 4 bàn trong 3 trận.

Sự trở lại của Văn Lâm là tin vui với đội tuyển Việt Nam, nhưng cũng sẽ khiến HLV Park Hang-seo đứng trước tình huống khó xử bởi Tấn Trường hiện cũng đang là một lựa chọn chất lượng. Người hâm mộ, vì thế, đang rất băn khoăn không biết thầy Park sẽ chọn ai ở vị trí này?

Liên quan đến vị trí trong khung gỗ, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng, cơ hội chia đều cho Văn Lâm và Tấn trường là 50-50. Thầy Park sẽ đưa ra quyết định dựa vào phong độ và tinh thần của các cầu thủ trong các buổi tập gần đây".

"Cả Văn Lâm và Tấn Trường đều là những cầu thủ có tầm vóc tốt, sức bật cao, phản xạ nhanh, kinh nghiệm thi đấu nhiều. Tuy nhiên, nhìn từ ngoài vào thì rất khó phán đoán, phải ở trong đội bóng mới biết rõ được tình hình các cầu thủ.

Ở cuộc đối đầu với đối thủ mạnh như Saudi Arabia, vị trí thủ môn được dự đoán khá vất vả. HLV Park Hang-seo sẽ lựa chọn người gác đền dựa trên phong độ, sự tỉnh tảo, tinh thần hưng phấn, thông qua các buổi tập gần đây", cựu Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam đánh giá.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Saudi Arabia ở trận ra quân vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á sẽ diễn ra vào lúc 1h ngày 3/9 (theo giờ Việt Nam).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại