HLV Park Hang-seo chia sẻ lo lắng về U23 Việt Nam

Thái Hải |

HLV Park Hang-seo trăn trở khá nhiều về việc làm sao giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển và giúp U23 Việt Nam giữ được phong độ như khi đoạt danh hiệu Á quân châu lục 2018.

Bóng đá Việt Nam đang có khởi đầu khá thuận lợi trong năm 2018 bằng vị trí hạng Nhì châu Á của lứa U23. Đạt được đã khó, bảo vệ được vị thế càng khó hơn. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho HLV Park Hang-seo trăn trở khá nhiều để tìm cách giúp các học trò duy trì được phong độ.

Nói về vấn đề đang rất muốn trải lòng này, thầy Park cho biết: "Đó chính là điều khiến tôi bận tâm nhiều nhất sau khi cùng U23 Việt Nam làm nên kì tích ở sân chơi châu lục. Bảo vệ thành công thành quả đó mới chứng minh được chúng ta không may mắn khi đạt vị trí Á quân.

Đối thủ vẫn là những đội bóng đó, lực lượng của chúng ta vẫn là những gương mặt hiện tại. Nhưng tháng Tám tới đây họ sẽ dè chừng U23 Việt Nam nhiều hơn. Và tôi cũng như các học trò sẽ không dễ dàng khi tái đấu những đội bóng ấy".

Lo lắng là vậy, tuy nhiên thầy Park cho rằng điều quan trọng nhất U23 Việt Nam đã có được là kinh nghiệm ở sân chơi châu lục. Và điều ấy có thể giúp ông cùng các học trò làm được điều gì đó ở ASIAD.

"Nhưng kinh nghiệm tại giải U23 châu Á sẽ giúp cho các học trò của tôi trưởng thành hơn, tự tin hơn khi gặp lại những đối thủ quen mặt. Sẽ có những thay đổi và đó là công việc tôi phải thực hiện ngay từ lúc này. Nếu bạn có ý tưởng gì hay thì hãy góp ý với tôi".

Vào tháng Tám tới đây trên đất Indonesia, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có dịp tái đấu với các đối thủ U23 châu Á ở ASIAD 2018. Liệu vẫn với những thành phần vừa giành hạng Nhì châu lục, U23 Việt Nam có làm được điều tương tự như hồi tháng 01/2018? Câu trả lời sẽ có sau 5 tháng nữa.

Xem chậm những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại