HLV ‘online’ ĐT Campuchia gia nhập CLB thứ 3 trong năm 2021

Hải Nam |

Danh thủ người Nhật Bản Keisuke Honda vẫn chưa muốn giã từ sự nghiệp chơi bóng của mình dù đang là huấn luyện viên ĐT Campuchia.

Keisuke Honda gia nhập CLB thứ 3 trong năm 2021

Keisuke Honda gia nhập CLB thứ 3 trong năm 2021

Nhận lời làm huấn luyện viên trưởng ĐT Campuchia vào năm 2018, nhưng Keisuke Honda rất ít khi xuất hiện và trực tiếp dẫn dắt đội bóng Đông Nam Á. Thay vào đó, tiền đạo kỳ cựu người Nhật Bản vẫn chú tâm vào sự nghiệp thi đấu của mình hơn.

Mới đây, danh thủ 35 tuổi vừa chính thức ký hợp đồng với CLB FK Suduva Marijampole của Lithuania, qua đó gia nhập đội bóng thứ 3 trong năm 2021. Trước đó, Honda bị CLB Neftchi Baku của Azerbaijan thanh lý vì không đáp ứng được yêu cầu. Tại đây, chân sút này ghi được 2 bàn thắng sau 7 lần ra sân.

Đầu năm nay, Honda chuyển tới khoác áo CLB Botafogo của Brazil từ Vitesse (Hà Lan). Dẫu vậy, dấu ấn của tiền đạo xứ mặt trời mọc cũng rất mờ nhạt. Trong sự nghiệp của mình, Honda đã chơi cho 12 CLB khác nhau, cùng 5 châu lục trên thế giới bao gồm châu Á, châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ và châu Đại Dương.

Năm 2018, Keisuke Honda bất ngờ được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Campuchia. Nhưng thay vì trực tiếp dẫn dắt, danh thủ người Nhật Bản thường xuyên có những chỉ đạo “online” thông qua màn hình trực tuyến và giao quyền phụ trách cho trợ lý Felix Dalmas.

HLV ‘online’ ĐT Campuchia gia nhập CLB thứ 3 trong năm 2021 - Ảnh 1.

Danh thủ người Nhật Bản rất ít khi trực tiếp dẫn dắt ĐT Campuchia

Honda từng bác bỏ những lập luận rằng vai trò HLV ĐT Campuchia mà anh đảm nhận sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp thi đấu của mình: "Tôi quản lý thời gian của mình với những người tuyệt vời làm việc trong dự án ĐTQG Campuchia.

Thứ nhất, tôi có thể dành nhiều thời gian với tư cách là một cầu thủ, và thứ hai tôi dành thời gian cho dự án của bóng đá Campuchia với những con người tuyệt vời... Không khó để quản lý thời gian".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại