HLV Ole Solskjaer hé lộ cuộc gọi của Ronaldo để Cavani đổi áo

HOÀNG ANH |

HLV Ole Solskjaer ca ngợi hành động đổi áo của Ronaldo và Cavani.

Solskjaer đã mở lời về cuộc trò chuyện giữa hai tiền đạo trong cuộc họp báo trước cuộc đụng độ của Quỷ đỏ với Newcastle United. HLV người Na Uy ca người bộ đôi cầu thủ vì nhanh chóng đạt thoả thuận để trao cho Ronaldo số áo mang tính biểu tượng.

"Hành động này càng giúp Edinson trở nên đáng quý trọng hơn, sau màn trình diễn tuyệt vời của cậu ấy ở mùa giải truớc. Cristiano đã gọi điện nói chuyện với Edinson, việc Edinson từ bỏ áo số 7 thể hiện sự tôn trọng mà cậu ấy dành cho Ronaldo . Hai cầu thủ hàng đầu, những con người đáng trân trọng", Ole phát biểu trong cuộc họp báo.

Ronaldo đã mặc áo 28 trong mùa giải đột phá của mình với Sporting Lisbon nhưng được trao chiếc áo số 7 nổi tiếng, trước đó được mặc bởi những người như Denis Law, George Best, Eric Cantona và David Beckham, khi Ronaldo đến United vào năm 2003.

Ronaldo gia nhập Real Madrid với giá 80 triệu bảng vào năm 2009 và buộc phải đợi một mùa giải để khoác áo 7.

HLV Ole Solskjaer hé lộ cuộc gọi của Ronaldo để Cavani đổi áo - Ảnh 1.

Cũng trong buổi họp báo trước trận đấu cuối tuần này, HLV Ole Gunnar Solskjaer chế nhạo Manchester City bằng cách tuyên bố họ không bao giờ có cơ hội ký hợp đồng với Ronaldo .

Trước khi MU nhảy vào, Man City mới là đội đầu tiên đàm phán với siêu cò Jorge Mendes. Khi MU nhập cuộc, Man City nhanh chóng từ bỏ cuộc chơi. Khi được hỏi về viễn cảnh Ronaldo gia nhập nửa xanh đáng sợ như thế nào, Solskjaer nói: "Tôi không nghĩ có bất kỳ viễn cảnh nào về điều đó".

Sự trở lại của Ronaldo - được theo dõi bởi 75.000 khán giả ngày hôm nay - đã làm tăng áp lực mang về chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên cho United kể từ năm 2013, thứ áp lực mà Solskjaer rất thích.

Chiến lược gia người Na Uy tự tin: "Áp lực là một đặc ân. Tại Manchester United, bạn muốn có áp lực đó. Với tư cách cầu thủ, huấn luyện viên hay người quản lý, nếu bạn muốn một cuộc sống dễ dàng, hãy trôi nổi ở đâu đó giữa bảng xếp hạng. Chúng tôi muốn có áp lực. Chúng tôi cảm nhận được áp lực, điều đó khiến bạn cảm thấy mình còn sống".

Solskjaer từ chối cho biết Ronaldo hay Bruno Fernandes sẽ thực hiện nhiệm vụ đá penalty cho United. "Tôi đã nói chuyện với hai người họ. MU có hai cầu thủ mà tôi có thể tin tưởng cả đời để giao nhiệm vụ thực hiện phạt đền".

"Họ sẽ biết thông qua các cuộc trò chuyện chúng tôi đã có và các cuộc trò chuyện chúng tôi sẽ có trước trận đấu, cách chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Ai đá penalty là quyết định của tôi".

Ronaldo sải bước trên mặt cỏ Old Trafford  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại