HLV Nhật Bản hết lời khen ngợi, thừa nhận bị U19 Việt Nam "bắt bài"

Nara |

U19 Việt Nam đã khiến cho hàng công Nhật Bản trải qua một ngày khá bế tắc.

Ghi tới 19 bàn trong 2 trận gặp Mông Cổ và Guam, nhưng U19 Nhật Bản lại không một lần tìm được mành lưới U19 Việt Nam. Trái lại, người Nhật còn suýt ôm hận vì những pha tấn công chớp nhoáng từ đoàn quân áo đỏ.

HLV Kageyama Masanaga của U19 Nhật Bản đã dành nhiều lời khen cho Việt Nam sau trận đấu: "U19 Việt Nam giữ cự ly đội hình rất tốt, chơi chặt chẽ, áp sát tốt, khiến chúng tôi dễ bị mất bóng trong trận đấu này, họ là tập thể khó bị đánh bại. Đây là bài học cho các cầu thủ trẻ của tôi. Trước một đối thủ có tổ chức tốt, U19 Nhật Bản gặp rất nhiều khó khăn.

HLV Troussier rất am hiểu bóng đá Nhật Bản quá rõ. Ông ấy nắm rõ được lối chơi của chúng tôi và tổ chức đội hình phù hợp cho U19 Việt Nam để ngăn chặn U19 Nhật Bản".

HLV Nhật Bản hết lời khen ngợi, thừa nhận bị U19 Việt Nam bắt bài - Ảnh 1.

U19 Việt Nam thi đấu hợp lý, tự tin và không ít lần khiến Nhật Bản phải choáng váng

Ông Kageyama Masanaga cũng nói về 15 phút cuối trận, khi U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đều hài lòng với tỉ số hòa và chọn cách chuyền bóng kéo dài thời gian thay vì tổ chức tấn công nhưng những phút trước đó:

"Sau khi bị đuổi 1 cầu thủ, chúng tôi ít người hơn đối phương, nên không thể đá theo ý mình, không thể mạo hiểm đá tấn công, còn Việt Nam lại chơi chặt chẽ trong những phút cuối".

Kết quả hòa 0-0 giúp U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản dắt tay nhau lọt vào VCK U19 châu Á 2020. Tại giải đấu năm 2016, 2 đội từng gặp nhau ở bán kết và Việt Nam để thua với tỉ số 0-3.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại