HLV Nhật Bản chỉ ra điểm yếu "chí tử" của bóng đá trẻ Việt Nam

Hải Bình |

HLV Ono Shingi cho rằng bóng đá trẻ Việt Nam có trình độ chuyên môn rất tốt và sẽ hoàn thiện hơn nữa nếu biết chỉnh sửa khuyết điểm khá lớn này.

"Theo tôi, các cầu thủ trẻ của Việt Nam họ có kỹ thuật cá nhân rất tốt. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của họ là không chịu khó tranh cướp bóng cả trong tấn công cũng như phòng ngự. Thật sự, nếu từng cá nhân chịu theo đuổi, vâp ráp đối phương ở những tình huống đối đầu thì họ sẽ hoàn thiện hơn.

Xét về cá nhân thì U19 Việt Nam không hề thua các học trò của tôi về trình độ cũng như bản lĩnh trận mạc. Chỉ cần họ có được sự gắn kết hơn nữa trong lối chơi, không thi đấu cá nhân thì hôm nay các bạn đã không thua trận.

Theo tôi, U21 Việt Nam là đội có chất lượng chuyên môn tốt nhất. Họ có được sự tổ chức khá rành mạch và đặc biệt là lực lượng có nhiều cầu thủ đẳng cấp. Cách tổ chức trận đấu và vận hành lối chơi của đội này cũng rất chuyên nghiệp.

Từng cá nhân có kinh nghiệm và tính liên kết trong lối chơi tốt hơn rất nhiều so với các đối thủ còn lại tại giải đấu năm nay", HLV Ono Shingi nhận xét về lứa cầu thủ trẻ của U19 và 21 Việt Nam sau một năm trở lại tham dự giải U21 Quốc tế 2017.

"Chúng tôi đã chơi trong điều kiện thời tiết không được phù hợp như bên Nhật Bản, nhưng hôm nay các học trò đã cố gắng vượt qua và giành được chiến thắng. Vẫn còn nhiều cầu thủ chưa được ra sân và họ sẽ được tôi dùng ở những trận đấu sắp tới. Hôm nay họ chỉ mới đạt được 70%, 30% còn lại sẽ có được ở những trận đấu sắp tới", HLV Ono Shingi phát biểu sau trận đấu.

HLV Nhật Bản chỉ ra điểm yếu chí tử của  bóng đá trẻ Việt Nam - Ảnh 1.

U19 Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước U21 Yokohama. Ảnh: Dương Thu.

Trong khi đó, HLV Trần Minh Chiến cũng trải lòng khá nhiều về U19 Việt Nam tại giải lần này: "Về chuyên môn các em đã tiến bộ rất nhiều, đó là điều khiến tôi hài lòng nhất sau hai trận đấu. Nhưng chúng ta chịu thiệt trong những pha va chạm, tranh chấp tay đôi với những cầu thủ lớn hơn bên phía U21 Yokohama.

Tại giải lần này tôi chỉ có 2 trung vệ thật sự nên khi cần xoay chuyển và dùng người cho phù hợp với chiến thuật tùy từng thời điểm là rất khó khăn. Thậm chí những cầu thủ PVF như Văn Xuân, Hồng Sơn chỉ có 2 buổi tập cùng đội nên chưa bắt nhịp được.

U19 Việt Nam còn rất nhỏ so với lứa đàn anh U21, nhưng đã là màu cờ sắc áo thì chúng tôi cũng phải thi đấu ngang ngửa để giành được kết quả tốt nhất. Tôi hy vọng đội sẽ có điểm trước U21 Việt Nam ở lượt trận sắp tới đây".

Vào ngày 16/12 tới đây, giải U21 Quốc tế 2017 tiếp tục diễn ra hai trận đấu giữa U21 Yokohama gặp U21 Thái Lan lúc 16h00, sau đó là trận đấu nội bộ giữa U21 Việt Nam gặp U19 Việt Nam lúc 18h30.

Giải U21 báo Thanh Niên: U19 Việt Nam 1-3 U21 Yokohama

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại