HLV Nguyễn Thành Vinh: "Việt Nam muốn đi tiếp cần dè chừng Campuchia, không phải Thái Lan"

Linh Đan - Ảnh: Đình Viên |

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, chiến thắng 4-1 trước U18 Việt Nam khẳng định sức mạnh của U18 Australia. Và mục tiêu khả thi nhất của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là ngôi nhì bảng.

Cụ thể, đánh giá về trận thua tâm phục khẩu phục của U18 Việt Nam trước U18 Australia, HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết:

"Nhìn chung qua trận đấu này có thể thấy trình độ của U18 Việt Nam còn kém rất xa đối thủ. Phải nhìn nhận thẳng thắn là như vậy. U18 Australia chơi kỹ thuật và tư duy tốt hơn, với những pha phối hợp ăn ý và cực kỳ hiệu quả. Mỗi lần đối phương lên bóng là khung thành của U18 Việt Nam lại chao đảo. Họ tự tin đánh thẳng vào trung lộ chứ không cần leo biên tạt bổng tận dụng lợi thế chiều cao.

Thể lực của U18 Australia về sau không được tốt, có một số cầu thủ bị chuột rút. Có lẽ thời tiết ở khu vực Đông Nam Á khiến họ cần thêm thời gian để thích nghi. Có điều đến phút cuối mà cầu thủ của họ vẫn có thể đi qua cả hàng phòng ngự của U18 Việt Nam để ghi bàn thì chứng tỏ trình độ của họ thực sự đẳng cấp.

Qua hai trận đấu thắng rất đậm trước U18 Việt Nam (4-1) và U18 Campuchia (5-1), có thể thấy U18 Australia đã lộ rõ sức mạnh của mình tại bảng B. Thậm chí nếu họ vô địch giải đấu này cũng không bất ngờ".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Việt Nam muốn đi tiếp cần dè chừng Campuchia, không phải Thái Lan - Ảnh 1.

Nhận xét về màn trình diễn của U18 Việt Nam, HLV Nguyễn Thành Vinh dành cho các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn sự khích lệ nhất định, bởi theo ông trước đối thủ quá mạnh, các cầu thủ U18 Việt Nam sau khởi đầu không tốt vẫn dần lấy lại được tinh thần để chơi khởi sắc hơn trong hiệp 2 của trận đấu.

"Dù sao chúng ta cũng phải ngợi khen tinh thần của U18 Việt Nam. Các cháu thi đấu rất nỗ lực, tuy nhiên có lẽ do ít được thi đấu nên cũng thiếu tự tin, đặc biệt trong những phút đầu trận đấu. Điều này có thể thấy rõ bởi sang hiệp 2, càng đá chúng ta càng chơi tự tin, quyết liệt hơn.

Đáng tiếc lối chơi của U18 Việt Nam lại không tạo ra được khó khăn thực sự cho đối thủ. Đơn giản bởi trước một đối phương quá mạnh, việc chọn phương án tấn công thế nào cũng tương đối khó.

Có điều nếu so với trước đây, lứa U19 Việt Nam của Công Phượng và các cầu thủ HAGL từng đá cho U19 Australia thua tâm phục khẩu phục. Điều đó có thể thấy chúng ta vẫn cần phải đầu tư rất nhiều để có được những thế hệ kế cận đủ khả năng kế thừa như HAGL hay Hà Nội FC từng có".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Việt Nam muốn đi tiếp cần dè chừng Campuchia, không phải Thái Lan - Ảnh 2.

Cuối cùng, nhận định về cục diện bảng B, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng sau hai lượt trận, đối thủ tiềm tàng cạnh tranh tấm vé đi tiếp với U18 Việt Nam không phải U18 Thái Lan hay U18 Malaysia mà chính là U18 Campuchia.

"Tôi nghĩ chúng ta đừng xem thường Campuchia. Tôi xem họ đá và thấy rằng họ chơi rất tốt, đặc biệt trong hiệp 2 với nền tảng thể lực bền bỉ.

Kể cả trận gặp U18 Australia và U18 Thái Lan đều như vậy. U18 Campuchia chơi rất có đường nét, chứ chiến thắng của họ trước U18 Thái Lan (4-3) không hề may mắn. Làm gì có đội nào may mắn mà ghi được tới 4 bàn.

Tôi nghĩ ở bảng đấu này, đối thủ U18 Việt Nam cần đánh bại để có vé đi tiếp phải là U18 Campuchia, chứ không phải U18 Thái Lan. Muốn có được ngôi nhì bảng, U18 Việt Nam cần phải vượt qua được U18 Campuchia. Ngôi nhất bảng khó thoát khỏi tay U18 Australia. U18 Thái Lan không phải quá mạnh, U18 Malaysia chúng ta đã đánh bại rồi còn U18 Singapore cũng vừa tầm", HLV Nguyễn Thành Vinh kết lại câu chuyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại