HLV ngoại tiết lộ điều ưng ý nhất về Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường

Đoàn Dự (Từ Yangon, Myanmar) |

"Không cầu thủ nào hoàn hảo, Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường cũng vậy" – HLV thể lực người Đức, Martin Forkel đã chia sẻ như thế nhưng...

Chia sẻ về tình trạng thể lực của 3 cầu thủ HAGL, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, HLV người Đức, Martin Forkel cho biết:

"Không cầu thủ nào hoàn hảo cả. Vài người mạnh điểm này, yếu điểm kia. Điều quan trọng là họ phải học hỏi, cải thiện bản thân mọi lúc, thậm chí cả cuộc đời.

Một minh chứng cho việc Xuân Trường gia tăng thể lực là trong giai đoạn cuối ở K-League Classic, tiền vệ người Tuyên Quang được bố trí đá chính 2 trận liên tiếp rồi sau đó là 1 trận vào từ ghế dự bị.

Ba cầu thủ HAGL còn trẻ và rất chuyên nghiệp vì thế họ dễ dàng hơn trong việc học hỏi và cải thiện các vấn đề. Họ có nền tảng cơ bản vì chơi bóng ở quốc gia khác phát triển hơn".

Theo Martin Forkel, anh không rõ tình trạng thể lực của 3 cầu thủ HAGL khoảng 1 năm trước như thế nào.

Nhưng HLV này cho rằng việc được tập luyện, thi đấu ở Nhật Bản, Hàn Quốc thời gian qua đã tự động giúp bộ 3 này cải thiện thể lực.

Một vấn đề khác ngoài tập luyện ảnh hưởng tới thể lực là ăn uống. Từ khi ở HAGL, Công Phượng – Tuấn Anh và Xuân Trường đã được hưởng chế độ ăn uống tương đối chuẩn, cũng như có kiến thức về vấn đề này nên không khiến Martin lo lắng.

HLV ngoại tiết lộ điều ưng ý nhất về Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường - Ảnh 2.

Tuấn Anh hiện vẫn chưa biết chính xác có kịp phục hồi hay không. Tiền vệ này vẫn đang rất quyết tâm và chuyên nghiệp, khi lao vào tập luyện ở phòng gym.

Trong một bài trả lời phỏng vấn trước đây, Martin Forkel từng nhận định cầu thủ Việt Nam không kém về kĩ thuật hay tốc độ cũng như chiến thuật. Điểm quan trọng nhất ngăn cản cầu thủ Việt tiến ra châu lục, thế giới chính là thể hình, thể lực.

Để cải thiện vấn đề này, cẩn cải thiện về chế độ - ý thức dinh dưỡng của cầu thủ, cũng như thay đổi thói quen – phương pháp tập thể lực sớm hơn hiện tại.

Với bộ 3 HAGL Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường đã có chế độ và ý thức dinh dưỡng khá tốt, lại trải qua thời gian rèn thể lực ở Nhật Bản, Hàn Quốc. Tuy nhiên theo phương pháp tập luyện ở Học viện HAGL Arsenal JMG thì để đẩy mạnh sự khéo léo, các cầu thủ lại tập thể lực khá muộn.

HLV ngoại tiết lộ điều ưng ý nhất về Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường - Ảnh 3.

Dưới cái nắng nóng rất khó chịu ở Myanmar, Martin Forkel vẫn chăm chỉ tập chạy để duy trì nền tảng thể lực tốt. Dù là người châu Âu, anh không cần mũ, nón mà dễ dàng thích ứng với khí hậu địa phương.

Hiện vấn đề dinh dưỡng với cầu thủ Việt Nam từ cấp CLB tới ĐTQG còn đang gặp nhiều bất cập. Đa phần các cầu thủ Việt Nam cũng chưa có được chế độ cũng như ý thức dinh dưỡng chuẩn. Trong khi đó, giống trước đây, lần này sang Myanmar, đội cũng không có chuyên gia dinh dưỡng theo kèm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại