HLV MU cho Ronaldo dự bị vì không muốn cầu thủ này chịu nhục?

Mạnh Tùng |

HLV Erik ten Hag giải thích việc để Ronaldo ngồi dự bị trong cả trận derby giữa Man City và MU. Tuy nhiên, lý do mà chiến lược gia người Hà Lan đưa ra không thuyết phục được các chuyên gia.

Tối hôm qua 2/10, MU đã để thua Man City với tỷ số 3-6 trên sân Etihad. Đoàn quân của HLV Erik ten Hag bị thủng lưới 4 bàn trong hiệp 1 nhưng đã thi đấu rất cố gắng để có được 3 bàn thắng danh dự. Antony và Anthony Martial là những người ghi bàn cho 'Quỷ đỏ'. Trong trận đấu này, HLV Erik ten Hag để Ronaldo trên ghế dự bị và không sử dụng một phút nào.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Erik ten Hag đã giải thích lý do để Ronaldo ngồi ngoài cả trận.

"Để Ronaldo trên băng ghế dự bị là cách tôi tôn trọng sự nghiệp vĩ đại của cậu ấy. Bên cạnh đó, việc đưa Anthony Martial vào sân thay vì Ronaldo cũng sẽ giúp cầu thủ người Pháp có thêm những phút thi đấu ở mùa giải năm nay", chiến lược gia người Hà Lan cho biết.

Tuy nhiên, huyền thoại Roy Keane không đồng tình với lý do HLV Erik ten Hag đưa ra.

"MU đã thể hiện sự không tôn trọng với Ronaldo. Cậu ấy nên được tạo điều kiện để ra đi trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Bạn là HLV trưởng thì có nhiều lựa chọn nhưng cũng không thể để Ronaldo ngồi trên ghế dự bị. Cậu ấy là một trong những cầu thủ hay nhất mọi thời đại", Roy Keane nói.

HLV Erik ten Hag có cái lý của mình. Ronaldo đã ở tuổi 37 và không thể duy trì thể lực như thời trẻ. Trong khi đó, HLV Erik ten Hag luôn đòi hỏi các học trò phải di chuyển rất nhiều.

Ngoài ra, việc MU hứng thất bại nặng nề trên sân Man City là điều mà người hâm mộ có thể dự đoán, do đó giữ Ronaldo trên ghế dự bị cũng là cách 'giúp' siêu sao này tránh một thất bại muối mặt. Kể từ đầu mùa giải, Ronaldo mới chỉ có một bàn thắng ghi được trong trận gặp Sheriff Tiraspol ở Europa League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại