Thừa nhận Nhật Bản gặp may mắn, HLV Miura chờ kịch bản Samurai xanh vượt bầy Quỷ đỏ

Thái Hải |

HLV Miura cho rằng World Cup sẽ giúp cầu thủ Việt Nam cũng như thế giới học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý giá. Ông cũng có nhận xét về Nhật Bản ở kì World Cup này.

Cầm chân Bình Dương với tỷ số hòa 1-1 ở lượt trận thứ 17, Nuti Cafe V.Legaue 2018, TP.HCM đang trải qua chuỗi 12 trận chưa biết đến chiến thắng. Sau trận, tạm quên đi thành tích kém vui ở V.League, HLV Miura đã có những phát biểu về World Cup 2018.

"Thực sự những giải đấu như World Cup sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ Việt Nam. Những gì tinh hoa nhất của bóng đá thế giới sẽ giúp bổ sung thêm kinh nghiệm cho họ. Tôi nghĩ những trận đấu ở World Cup sẽ giúp cho HLV cũng như cầu thủ Việt Nam học hỏi được nhiều điều.

Với các cầu thủ TP.HCM, World Cup không hề gây ảnh hưởng nhiều đến chuyên môn cũng như thành tích của đội. Chúng tôi luôn thu xếp xem cùng nhau những trận đấu sớm. Như trận hôm qua giữa Pháp gặp Argentina có chất lượng chuyên môn rất cao. Các học trò của tôi xem và bàn luận rất nhiều về những pha bóng hay".

Đồng quan điểm với HLV Miura, HLV Trần Minh Chiến cho biết: "World Cup tận 4 năm mới có một lần nên tôi hay các học trò đều sẽ thu xếp để xem và học hỏi thêm kinh nghiệm. Tất nhiên chỉ xem những trận đấu sớm, còn đi ngủ để tập luyện và thi đấu.

World Cup 2018 đến lúc này có quá nhiều bất ngờ. Việc hai ngôi sao Messi và Ronaldo sớm rời giải cho thấy năm nay trình độ các đội là không quá chênh lệch. Và tôi khẳng định, World Cup không hề ảnh hưởng gì nhiều đến Bình Dương về thành tích cũng như phong độ".

Thừa nhận Nhật Bản gặp may mắn, HLV Miura chờ kịch bản Samurai  xanh vượt bầy Quỷ đỏ - Ảnh 2.

Hồ Sỹ Giáp (27) ghi bàn cho Becamex Bình Dương nhưng thầy trò HLV Trần Minh Chiến không có được chiến thắng ở vòng 17, Nuti Cafe V.League 2018.

Nhận xét về việc đội bóng quê hương Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 và đối đầu Bỉ, vị cựu thuyền trường của ĐT Việt Nam cho hay: "Nhật Bản năm nay sở hữu một đội hình chất lượng cùng lối chơi gắn kết và đôi khi gây ra được đột biến. 

Phải thừa nhận là đội bóng của đất nước tôi có phần may mắn khi lọt vào đến vòng 1/8. Tôi nghĩ, nếu Nhật Bản cố gắng cầm cự được Bỉ trong 90 phút và đưa trận đấu đến chấm thi đấu 11m thì có thể chúng tôi sẽ chiến thắng".

Ở trận đấu vừa kết thúc với Bình Dương, TP.HCM bị vươn lên dẫn trước từ rất sớm sau khi Hồ Sỹ Giáp ghi bàn khai thông thế bế tắc cho đội chủ sân Gò Đậu phút thứ 6. Tuy nhiên, trong hiệp 2, Huỳnh Kesly Alves đã có bàn quân bình tỷ số 1-1 cho TP.HCM và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại