HLV Michael Weiss dành lời có cánh cho lối chơi của ĐT Việt Nam

CTV Hoài Thương (Từ Vientiane, Lào) |

HLV Michael Weiss của ĐT Lào dành lời khen ngợi cho màn trình diễn của ĐT Việt Nam trong trận ra quân tại bảng B - AFF Cup 2022.

“Chúc mừng ĐT Việt Nam, chúc mừng các CĐV Việt Nam đã đến sân rất đông. Hôm nay là một trận đấu rất hấp dẫn” – HLV Michael Weiss mở đầu cuộc họp báo sau trận đấu trên sân vận động quốc gia Lào.

Tiến Linh, Hùng Dũng, Tấn Tài, Văn Hậu, Văn Toàn và Văn Thanh là những người đã lập công giúp ĐT Việt Nam thắng Lào 6-0 trong ngày ra quân tại bảng B AFF Cup 2022.

HLV Michael Weiss chia sẻ rằng số phận trận đấu đã an bài khi ĐT Lào để thủng lưới 2 bàn trước ĐT Việt Nam. Nhà cầm quân người Đức cùng các học trò đã nỗ lực vùng lên trong hiệp 2 nhưng không thể làm nên chuyện.

HLV Michael Weiss dành lời có cánh cho lối chơi của ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Michael Weiss trong cuộc họp báo sau trận đấu. (Ảnh: Hoài Thương)

“Chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm một cách dễ dàng. Hôm nay, ĐT Việt Nam tấn công nhiều cánh trái. Bàn đầu tiên đến sớm, rồi bàn thứ hai, thế là trận đấu kết thúc sớm. Sau giờ nghỉ, chúng tôi thay đổi nhưng Việt Nam đã gây áp lực tốt. Họ có kinh nghiệm hơn, trình độ cao hơn. Sự thật là chúng tôi không đủ kỹ năng, thể lực, kinh nghiệm” – HLV Michael Weiss nói.

Vị thuyền trưởng ĐT Lào dành lời khen ngợi cho màn trình diễn của ĐT Việt Nam và cho rằng đội nhà còn nhiều việc phải làm để nâng cao trình độ.

“Tôi nói không được để gục ngã mất tinh thần. Tôi không thể trừng phạt cầu thủ vì những gì họ không làm được ở quá trình độ. Chúng tôi biết mình ở đâu và phải thực tế. Chúng ta phải tập trung cho những trận sau, phải nhìn về tương lai. Chúng ta học hỏi để có kinh nghiệm. Hãy xem ĐT Việt Nam đã làm gì. Quá ấn tượng” – HLV Michael Weiss chia sẻ.

Nhà cầm quân người Đức khẳng định, ĐT Lào sẽ cố gắng bước tiếp sau trận thua ĐT Việt Nam và nỗ lực chiến đấu khi tới làm khách của ĐT Malaysia ở lượt trận thứ hai./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại