HLV Malaysia lên tiếng giữa đồn đoán bị sa thải sau trận gặp U23 Việt Nam

Trọng Đạt |

HLV Brad Maloney lần đầu lên tiếng về tương lai, trước những đồn đoán về việc ông sẽ chia tay đội tuyển U23 Malaysia sau VCK U23 châu Á.

Đội tuyển U23 Malaysia đã chính thức bị loại khỏi VCK U23 châu Á, sau hai trận thua đậm trước U23 Hàn Quốc 1-4 và U23 Thái Lan 0-3. Sau hai lượt trận, đoàn quân của HLV Brad Maloney không giành được điểm nào, đứng cuối bảng C và không còn cơ hội đi tiếp, dù vẫn còn 1 trận gặp U23 Việt Nam ở lượt cuối vào ngày 8/6.

Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của U23 Malaysia, sau khi không đạt mục tiêu giành huy chương ở SEA Games 31 tại Việt Nam vào tháng trước. Điều này khiến người hâm mộ bóng đá Malaysia rất thất vọng và tức giận.

Một làn sóng đòi sa thải HLV Brad Maloney đã nổ ra trên mạng xã hội. Các CĐV thậm chí còn đổ xô vào trang chủ Liên đoàn bóng Malaysia (FAM) để lại những bình luận chỉ trích, đồng thời yêu cầu FAM nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với nhà cầm quân 50 tuổi.

Trước những phản ứng từ người hâm mộ, Chủ tịch FAM Hamidin Mohd Amin cho biết sẽ chờ báo cáo chi tiết của HLV Maloney sau trận đấu với U23 Việt Nam, rồi mới đưa ra quyết định về tương lai của chiến lược gia người Australia. Hợp đồng giữa hai bên còn hạn đến tháng 12/2023.

Trên trang New Straits Times hôm nay, HLV Maloney đã lần đầu lên tiếng về tương lai của mình. Ông cho biết: "Việc tiếp tục hay không tiếp tục dẫn dắt U23 Malaysia hiện đã vượt quá quyền hạn của tôi. Bản thân tôi sẽ thảo luận với các bên liên quan về vấn đề này khi đội về nước".

Chiến lược gia người Australia cũng nhận trách nhiệm về thất bại của U23 Malaysia tại giải U23 châu Á: "Tôi thừa nhận chúng tôi đã chơi không tốt. Thật thất vọng khi U23 Malaysia để thua Thái Lan. Hai bàn thua cuối của chúng tôi trước Hàn Quốc không công bằng với chúng tôi. Nhưng trước Thái Lan, chúng tôi đã chơi không tốt".

Theo tờ New Straits Times, trong trường hợp HLV Brad Maloney bị sa thải, FAM có thể bổ nhiệm trợ lý HLV Pau Marti Vicente của đội tuyển quốc gia Malaysia, làm HLV tạm quyền đội U23 nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại