HLV Mai Đức Chung tiết lộ chuyện bị coi là “người điên” vì nhận lời dẫn dắt ĐTVN

Tiểu Mã |

Ngoài việc tiết lộ chuyện bị mắng là “người điên”, HLV Mai Đức Chung thẳng thắn nêu quan điểm khiến các cầu thủ nam của Việt Nam phải suy ngẫm.

Sáng 7/9, HLV Mai Đức Chung đã tiết lộ rất nhiều điều thú vị về quá trình dẫn dắt bóng đá nữ Việt Nam cũng như việc chèo lái ĐT Việt Nam thi đấu với Campuchia cách đây ít ngày.

HLV Mai Đức Chung đã tiết lộ lý do vì sao ông lại nhận lời dẫn dắt ĐTQG thi đấu với Campuchia giữa thời điểm bóng đá Việt Nam đang chịu muôn vàn áp lực sau thất bại của ĐT U22 ở SEA Games 29.

Chiến lược gia 65 tuổi tâm sự đã bị một số người nói là "bị điên, không phải là người bình thường" khi nắm đội tuyển đá với Campuchia. Bởi nếu thắng, ông cũng chẳng được gì. Còn thua, ông sẽ đứng trước muôn vàn sự chỉ trích từ người hâm mộ.

Sau khi nhận lời mời từ VFF, ông Chung mất 1 ngày để suy nghĩ và rồi quyết định nhận lời. Lý do là bởi ông tự nhận thấy mình là một đảng viên. Hơn nữa, ông vẫn đang ký hợp đồng với VFF, nên việc nhận lời mời cũng giống như việc hoàn thành trách nhiệm của bản thân.

HLV Mai Đức Chung cũng khẳng định khi nhận lời dẫn ĐTQG đá với Campuchia cũng là lúc ông sẵn sàng chấp nhận mọi sự chỉ trích trong trường hợp đội tuyển không thể giành chiến thắng. Bởi ông đã quá quen với khó khăn và thử thách từ hồi còn theo học Đại học, thời mà ông chẳng có nổi một chiếc xe đạp và phải đi bộ tới trường.

HLV Mai Đức Chung tiết lộ chuyện bị coi là “người điên” vì nhận lời dẫn dắt ĐTVN - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung cho rằng có người đã nói ông "bị điên" khi nhận lời dẫn dắt ĐT Việt Nam đá với Campuchia.

Nói về sự khác biệt giữa ĐT nữ và ĐT nam của Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đưa ra quan điểm có thể khiến các "đấng mày râu" phải suy ngẫm.

Chiến lược gia người Hà Nội khẳng định so với ĐT nam thì các cầu thủ nữ có sức chịu đựng tốt hơn rất nhiều. Nhà cầm quân 65 tuổi còn tiết lộ không ít lần ông bắt các nữ tuyển thủ tập luyện đến mức… phát nôn nhưng ông vẫn phải "cắn răng làm ngơ" để giúp các học trò được tăng cường thể lực.

HLV Mai Đức Chung cho biết có lần ông cùng ĐT nữ tập luyện thì có một cầu thủ ở ĐT nam sau khi tập xong đã chạy tới chỗ ông để hỏi vì sao lại để các học trò tập luyện với cường độ nặng hơn cả ĐT nam như vậy. Ông chỉ trả lời rằng mình phải làm như thế thì thể lực của các học trò mới tiến bộ được.

HLV Mai Đức Chung tiết lộ chuyện bị coi là “người điên” vì nhận lời dẫn dắt ĐTVN - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung thẳng thắn cho rằng các cầu thủ ở ĐT nữ Việt Nam có sức chịu đựng tốt hơn hẳn so với các đồng nghiệp nam.

Cũng trong buổi giao lưu, HLV Mai Đức Chung chia sẻ lương của các cầu thủ bóng đá nữ thấp hơn nam rất nhiều, chỉ khoảng hai triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, ông có bí quyết đặc biệt khiến các nữ học trò luôn nghe lời răm rắp và nỗ lực không biết mệt mỏi.

Ông nói vui việc quản lý ĐT nữ giống như cai quản bầy "sư tử cái". Nhưng điều quan trọng nhất là ông luôn coi học trò giống như con cháu trong nhà của mình. Điều đặc biệt, ông chỉ tiếp xúc với các học trò ở trên sân chứ không bao giờ vào phòng riêng.

Vị chiến lược gia với khuôn mặt khắc khổ còn tâm sự có lần 1 cô học trò đã gặp ông để xin một ngày nghỉ với lý do phải về thắp hương trong ngày giỗ mẹ. Vì quá thương cảm nên ông lập tức đồng ý mà bỏ qua hết mọi thủ tục.

Ông Chung cũng nói thêm ngoài đời luôn coi học trò như con cháu trong nhà nhưng trên sân tập, ông vô cùng nghiêm khắc thậm chí sẵn sàng phạt bằng cả đòn roi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại