HLV Mai Đức Chung: Sự trở lại của Chương Thị Kiều sẽ giúp hàng phòng ngự chắc chắn hơn

PV |

Trong lần tập trung chuẩn bị cho vòng play-off Olympic Tokyo 2020, ĐT nữ Việt Nam chào đón sự trở lại của Chương Thị Kiều trụ cột ở hàng phòng ngự sau khi bình phục.

Tại vòng play-off Olympic Tokyo 2020, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT nữ Australia để cạnh tranh tấm vé đến Nhật Bản mùa Hè này.

Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất của ĐT nữ Việt Nam trong năm 2020, HLV Mai Đức Chung đã lên kế hoạch tập trung từ sớm. Cụ thể toàn đội sẽ hội quân và tập luyện từ ngày 16/2 đến ngày 12/3 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

VFF cũng đã công bố danh sách 24 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Australia. Trong lần tập trung này, ĐT nữ Việt Nam chào đón sự trở lại của Chương Thị Kiều trụ cột ở hàng phòng ngự sau khi bình phục chấn thương. Sự trở lại của Kiều sẽ giúp HLV Mai Đức Chung yên tâm hơn trong việc bố trí hàng phòng ngự trước các cầu thủ cao to của Australia.

Nói về tầm quan trọng của Chương Thị Kiều, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Ở hai trận đấu bảng vòng loại 3 vừa rồi, do Chương Thị Kiều chấn thương không thể tham dự, tôi phải tìm nhân sự thay thế. Các cầu thủ như Trần Thị Phương Thảo hay Hoàng Thị Loan mới chỉ làm tròn vai. Lần này, có sự trở lại của Chương Thị Kiều sẽ giúp hàng phòng ngự chắc chắn và yên tâm hơn”.

HLV Mai Đức Chung: Sự trở lại của Chương Thị Kiều sẽ giúp hàng phòng ngự chắc chắn hơn - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam sẽ hội quân và tập luyện từ ngày 16/2

Bên cạnh đó, hai tân binh được triệu tập lần này là Hồ Thị Quỳnh (Hà Nội) và Đinh Thị Thùy Dung (Than KSVN). HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết Hồ Thị Quỳnh là một cầu thủ dầy dặn tuổi đời và kinh nghiệm được kì vọng trám vào vị trí hậu vệ biên trái đang bị để trống, còn cầu thủ trẻ Đinh Thị Thùy Dung là là kế hoạch của tương lai.

HLV Mai Đức Chung cho biết, trong hơn 2 tuần đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, trước khi sang Australia thi đấu trận play-off lượt đi (ngày 6/3), đội tuyển nữ sẽ tiếp tục tập thể lực tăng cường, chuẩn bị chuyên môn với một số trận giao hữu cùng đối tượng nam mạnh.

Trước đối thủ Australia được đánh giá vượt trội về thể hình và sức mạnh, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Ban huấn luyện sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cụ thể về đấu pháp cho 2 trận đấu sắp tới. Australia có dàn cầu thủ cao to cùng lối chơi hiện đại, bóng dài, bóng bổng; chính vì vậy, chúng ta cần có đấu pháp để khắc chế đối phương với sơ đồ chắc chắn phòng ngự phản công".

Lịch thi đấu play-off của đội tuyển nữ Việt Nam:

– Lượt đi (6/3): Australia - Việt Nam

– Lượt về (11/3): Việt Nam - Australia

Danh sách ĐT nữ Việt Nam:

Ban huấn luyện: Mai Đức Chung, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Kim Hồng, Đoàn Minh Hải, Đoàn Thị Kim Chi

Vận động viên: Khổng Thị Hằng, Trần Thị Kim Thanh, Lại Thị Tuyết, Trần Thi Hồng Nhung, Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Huỳnh Như, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Ngân Thị Vạn Sự, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến, Bùi Thị Trang, Hồ Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Đinh Thị Thùy Dung, Lương Thị Thu Thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại