HLV Lê Thụy Hải: "Việt Nam thắng Thái Lan trên sân họ, phải khen các em thôi!"

Tiến Mạnh |

Dù U23 Việt Nam vẫn phòng ngự chưa tốt trước U23 Thái Lan nhưng thầy trò ông Park Hang-seo đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trên xứ Chùa tháp.

Tranh hạng ba M-150 Cup: U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan

U23 Việt Nam đáng khen

U23 Việt Nam vừa có chiến thắng cực kì kịch tính 2-1 trước U23 Thái Lan ở trận tranh giải Ba, cúp M-150 tại xứ Chùa tháp. Ở trận này, Công Phượng đã lập một cú đúp giúp đội bóng áo đỏ chiến thắng dù chúng ta cũng thủng lưới một lần sau rất nhiều sai lầm cá nhân ở khâu phòng ngự.

"Mình đá với Thái Lan có gì đó tâm lý vẫn không tốt, vẫn vội vàng và hoảng loạn, nhìn rất rõ ở hàng phòng ngự. Nhưng chúng ta thắng được Thái Lan là điều rất đáng mừng, đã lâu lắm rồi, dù chỉ là giải mời thôi. Mình thắng họ trên sân họ, phải khen các em" - HLV Lê Thụy Hải hào hứng chia sẻ về chiến thắng của U23 Việt Nam.

Nói thêm về những điểm được của U23 Việt Nam hôm nay, cựu GĐKT CLB Thanh Hóa chia sẻ:

"Hàng tiền vệ mình lúc nào cũng có 2 – 3 người quây đối phương là rất tiến bộ; hàng tiền đạo lúc nào cũng đủ người chơi với họ, bật tường, chuyền bóng… dù có khi không "ăn" nhưng là rất tốt.

Thái Lan tâm lý quá nên cũng căng thẳng. Hôm nay thực ra cả 2 đội đều không nhanh nhạy. Họ đá chậm, phối hợp không đua tốc độ nên không đá nhanh nhưng tiền vệ mình tốt, quây được họ.

Hôm nay Xuân Trường đá được. Tình huống Xuân Trường chuyền rồi Công Phượng đỡ một nhịp, sút luôn là được. Còn tình huống đánh đầu thì với thôi nhưng bóng đá là thế. Tôi thích Công Phượng phải vào trong vùng 16m50 như vậy.

HLV Lê Thụy Hải: Việt Nam thắng Thái Lan trên sân họ, phải khen các em thôi! - Ảnh 2.

Công Phượng ăn mừng bàn thắng với các đồng đội.

Theo tôi Phượng chỉ có đá trung phong thôi, em xoay trở, kĩ thuật, liều lĩnh, dám đột phá, sút cũng được chứ không đến nỗi. Phượng đá tiền vệ mà cứ rườm rà, cúi mặt xuống thì chuyền cho ai.

Công Phượng đá ở trong tôi rất thích, hơn là trận vừa rồi đá ở biên. Em nhận bóng, chuyền về, rồi đâm lên, đột phá, tạo lỗ hổng là rất hay. Nếu Công Phượng cải thiện được bản thân thì sẽ đổi khác rất nhiều.

Hôm nay Công Phượng không đứng chết ở giữa, có đổi vị trí, Văn Toàn – Quang Hải cũng có đâm vào trong. Đội hình 3-4-3 nhưng khi có tình huống thì phải thay đổi và cái đó hôm nay làm tốt".

Nhưng vẫn còn nhiều lỗ hổng chết người

Bên cạnh những điểm tốt nêu trên, HLV Lê Thụy Hải cũng góp ý với HLV Park Hang-seo về những điểm còn tệ.

"Hôm nay Thái Lan không có gì xuất sắc cả, toàn đá dài mà, không nguy hiểm để mà chúng ta phải lo nghĩ nhưng hàng thủ của chúng ta không tốt. Ai cũng nói không nên dùng Duy Mạnh làm trung vệ rồi. Nhưng thật lòng khi gặp Thái Lan thì chúng ta hoảng loạn thêm, không tự tin.

Chúng ta dẫn 2 bàn nhưng vẫn tâm lý, có bóng là dâng lên, không hợp lý. Khi mới thua 1 bàn cũng thế. Thái Lan họ lên, thấy chưa được thì chuyền về, có người thì đá lên. Họ có 3 trường hợp nhưng may là họ chỉ ghi được một bàn thắng.

Hôm nay Văn Hậu đá cũng kém, không chỉ quả thua mà tranh cướp, tâm lý rất vội vàng. Lúc nào em cũng xông lên, có phải lúc nào cũng thế được đâu.

HLV Lê Thụy Hải: Việt Nam thắng Thái Lan trên sân họ, phải khen các em thôi! - Ảnh 3.

Hàng thủ U23 Việt Nam vẫn mắc nhiều sai lầm trận này, đặc biệt là Duy Mạnh và Văn Hậu.

Rồi tình huống mà đối phương có pha đá qua xà, thì Đình Trọng đánh đầu rồi vội vàng khép luôn vào trong. Đánh đầu thì được nhưng tại sao không quan sát mà lại băng vào trong. Tầm quan sát không tốt.

Tình huống thua thì cầu thủ của họ bị cài, đứng lại rồi, nhưng tại sao không tin nhau mà lại vội… quả bóng như thế mà Văn Hậu tung người đá… tôi chẳng hiểu tại sao cậu ấy lại đá như vậy".

Qua cả 3 trận đấu HLV Park Hang-seo dùng đội hình 3-4-3, U23 Việt Nam đều mắc những sai lầm nghiêm trọng ở hàng thủ. Sắp tới tại VCK U23 châu Á, Việt Nam sẽ đụng độ toàn những đối thủ mạnh là Hàn Quốc, Australia và Syria. Liệu lối chơi 3-4-3 có phù hợp? Nói về điều này, ông Hải tiếp:

"Có thể ông Park thích sơ đồ này, dù có gặp đội mạnh đi chăng nữa. Theo tôi, ông ấy đưa ra chiến thuật này có điều quan trọng nhất là khi bị động trong thế chủ động, tức đối phương có bóng thì chúng ta vẫn luôn có 5 người thủ.

Văn Hậu – Văn Thanh lùi về rồi nhưng hiện 3 trung vệ ở giữa lại dàn hàng ngang, nên khi đối phương đá quả dài kiểu cầu âu thôi thì chúng ta lại không có người bọc lót. Nếu đá với đối tượng cao to, họ đánh đầu ngược về rồi có người băng lên thì chúng ta gặp khó lắm. Khi họ đánh đầu cần có người bọc lót thì chúng ta lại không có.

Khi mất bóng mà họ phản công nhanh thì ta cũng khó khăn. Thái Lan họ đá chững chạc, điềm tĩnh không vội vàng thì chúng ta kịp lui về. Nhưng thấy khi họ chuyền sau lưng Xuân Trường, Đức Huy thì chúng ta mong manh lắm, chỉ có 3 hậu vệ, băng lên cắt thì phạm lỗi.

Nếu chúng ta về được sớm, đủ 5 người thủ thì để có cầu thủ bọc lót, Duy Mạnh nên đâm lên án trước 2 hậu vệ, ngay sau Xuân Trường và Đức Huy. Chúng ta sẽ tạo thành tam giác với cả hàng thủ lẫn tiền vệ, trở thành 4-1-4-1 thì sẽ mạnh mẽ hơn".

HLV Lê Thụy Hải: Việt Nam thắng Thái Lan trên sân họ, phải khen các em thôi! - Ảnh 4.

Tình huống Văn Hậu mắc sai lầm ngớ ngẩn dẫn tới bàn thua cho U23 Việt Nam.

Theo HLV Lê Thụy Hải, nếu hàng thủ U23 Việt Nam có thể cải thiện, chỉnh sửa theo hướng ông góp ý ở trên thì về lâu dài chúng ta đủ sức dùng đội hình 3-4-3 để tiếp đón những đối thủ mạnh. Song với thời gian 3 tuần, thực tế là dù U23 Việt Nam có tiến bộ cả ở khâu phòng ngự lẫn tấn công cũng khó lòng tạo nên đột biến ở VCK U23 châu Á, nơi có đẳng cấp rất cao.

"Hàng thủ hiện còn rối, gặp đôi mạnh thì chưa làm được. Các em phải hiểu nếu lên thì có cắt được bóng không, không cắt được thì làm gì? Áp sát đối phương hay phòng ngự khu vực? Cần có thời gian, các em mới U23, cứ để các em phát triển, tiến bộ.

Ba tuần chúng ta có thể có rất nhiều tiến bộ cho các em đó, nhưng chưa đủ để làm nên gì ở VCK châu Á được vì họ ở cái tầm hơn mình, chơi với nhau lâu rồi, chiến thuật họ ổn định. Chiến thuật 3-4-3 thì mới so với chúng ta, dù nó cũ trên thế giới rồi".

HLV Lê Thụy Hải: Việt Nam thắng Thái Lan trên sân họ, phải khen các em thôi! - Ảnh 5.

HLV Lê Thụy Hải

Cuối cùng, khi được hỏi ai là những cầu thủ chơi hay nhất - tệ nhất bên phía U23 Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm:

"Xuất sắc nhất chắc phải là Công Phượng thôi. Hôm nay các em đều chơi được, Văn Toàn cũng tốt, Quang Hải vật vờ nhưng thể hiện được sự khéo léo, dị và khôn ngoan. Trường hôm nay có tiến bộ hơn, biết tranh cướp, kiến tạo được một pha bóng tốt.

Duy Mạnh – Văn Hậu phải thay đổi, đá như hiện tại thì chưa được. Nhưng không nên nhận xét cá nhân quá làm các em hoảng loạn".

Quả đúng như HLV Lê Thụy Hải nhận định, Công Phượng đã được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này với 2 bàn thắng. Tính cả giải M-150, Phượng đã ghi được 4 bàn, nổ súng trong tất cả các cuộc chiến.

Dù U23 Việt Nam không thể giành ngôi vô địch nhưng chiến thắng trước chủ nhà Thái Lan là rất đỗi ngọt ngào và đây thực sự là giải đấu thành công với cá nhân CP10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại