HLV Lê Thụy Hải: Việt Nam cần "vứt" hết tất cả để tập trung cho trận gặp Thái Lan

Đoàn Dự |

HLV Lê Thụy Hải cho rằng sức nóng của trận gặp Thái Lan là rất lớn, nếu VFF không giúp HLV Park Hang-seo có sự chuẩn bị chu đáo thì dễ nhận "gạch đá".

Sức nóng của trận mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Thái Lan vs Việt Nam ngày càng được đẩy lên cao. Mới nhất, VFF đang lên kế hoạch rút ngắn thời gian tập trung U22 chuẩn bị cho SEA Games, từ 5 tuần xuống 3 hoặc 4 tuần, để đẩy lịch vòng 23 V.League dịp cuối tháng Tám xuống tầm giữa tháng Chín.

Nếu điều này được thực hiện, HLV Park Hang-seo sẽ có nhiều ngày hơn hòng chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan. Còn theo lịch hiện tại, tuyển Việt Nam sẽ chỉ có 4 ngày để vừa hội quân, vừa bay sang Thái Lan, vừa chuẩn bị cho cuộc chiến với chủ nhà.

Nhận định về kế hoạch thay đổi lịch, dồn thời gian cho trận gặp Thái Lan, HLV Lê Thụy Hải nói:

"VFF dồn sức hết cho trận gặp Thái Lan là đúng rồi, với chúng ta thì gặp Thái Lan lúc nào cũng căng thẳng, cả nước chờ đợi. Nếu đến trận gặp Thái Lan mà còn bảo đá V.League thì có khi NHM sẽ "ném đá" cho ấy chứ.

Tất nhiên chuyện thay đổi lịch như thế nào thì là chuyện ông Park cần bàn kĩ với VFF chứ không phải chúng ta. Là HLV trưởng, ông ấy cần thời gian chuẩn bị như thế nào để gặp Thái Lan hay để đá SEA Games, VFF và các CLB cần phải đáp ứng.

Nếu ông ấy đã nói cần 4 hay 5 tuần chuẩn bị mới đoạt được HCV SEA Games thì chúng ta cần thu xếp cho ông ấy chứ. Đây là lúc chúng ta cần thể hiện sự ủng hộ, còn việc lên kế hoạch như thế nào hãy để ông Park và VFF lo".

King’s Cup: Thái Lan 0-1 Việt Nam (Nguồn: VTC)

Khi được hỏi, Thái Lan đã có HLV mới đẳng cấp thì tương quan với Việt Nam, cơ hội thắng - thua ở trận tới như thế nào, ông Hải cho biết:

"Về cơ bản Thái Lan vẫn nhỉnh hơn chúng ta thôi, dù mới đây chúng ta thắng họ. Thái Lan có đẳng cấp tốt hơn chúng ta. Họ đã hướng về World Cup từ lâu rồi, trong khi chúng ta mới thật sự nghĩ đến World Cup sau khi vô địch AFF Cup 2018.

Trận đấu tới của chúng ta với họ là rất khó, tôi nói như vậy không phải vì ghen tỵ với ông Park Hang-seo. Nhiều người bảo tôi ganh ghét nên nói, nhưng tôi đâu còn làm bóng đá nữa mà cũng đâu có dẫn dắt ĐTQG bao giờ".

Sau cùng, chia sẻ về chuyện U22 Việt Nam thi đấu SEA Games sẽ phải đá trên mặt sân cỏ nhân tạo, ông Hải cho rằng sẽ ảnh hưởng không ít, nhưng là khó người khó ta.

"Thay đổi từ mặt cỏ tự nhiên sang nhân tạo thì đúng là có nhiều cái sẽ khác. Ví dụ bóng sẽ trôi nhanh hơn, giày thi đấu cũng phải là loại khác... cái này thì BHL và VFF cần chuẩn bị kĩ cho các em. Chúng ta cũng có nhiều mặt cỏ nhân tạo để các em tập luyện. Đây là khó người khó ta thôi. Điều quan trọng là chúng ta cần chơi tốt hơn các đội bạn nếu muốn lên ngôi vô địch".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại