HLV Lê Thụy Hải: Chúng ta không thay Công Phượng được, làm gì có ai hơn!

Tiến Mạnh |

HLV Lê Thụy Hải không tiếc lời khen Công Phượng và cho rằng ngôi sao này đã trở lại là chính mình. Ông khẳng định, cùng độ tuổi thì ở Việt Nam không ai hơn Công Phượng.

Vòng loại U23 châu Á: U22 Việt Nam 1-2 U22 Hàn Quốc

Nếu đá phòng ngự phản công, U22 Việt Nam đã thắng?

Chia sẻ về thất bại 1-2 của Việt Nam trước Hàn Quốc, dù thầy trò HLV Hữu Thắng có nhiều pha tấn công đẹp mắt, HLV Lê Thụy Hải nói:

"Tôi có suy nghĩ là Việt Nam mình đá không hay. Nếu đá hay thì chúng ta phải thắng Hàn Quốc. Nói gì thì nói, chúng ta cần học hỏi và rút kinh nghiệm. Vì sao Đông Timor họ hòa được Hàn Quốc. Không nói bắc cầu nhưng Đông Timor trình độ không cao bằng chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phải dựa vào đó mà chơi.

Trận này Hàn Quốc khó đá hơn trận trước. Trận trước họ đá có thể không thắng nhưng còn hy vọng vào trận nữa. Đá với chúng ta thì không thể không thắng.

Tôi có suy nghĩ là chúng ta cần đá sao cho họ không thể thắng mới được. Tất cả những bàn chúng ta thua ấy, không tốt. Số 16 đội trưởng sút, chúng ta chỉ phòng ngự thôi, có 3 người chứ không thấy tiền vệ đâu.

Có thể hôm nay anh Thắng muốn đá để thắng học nên để Duy Mạnh lùi về, Quốc Khánh ở ngoài. Có thể anh ấy muốn chơi tấn công là chính nhưng đó là cái tôi thấy không nên. Họ không có gì để mất thì phải tấn công. Là tôi thì tôi sẽ cho đá phòng ngự phản công. Họ không có gì thì tấn công, tấn công thì ta sẽ có nhiều cơ hội".

HLV Lê Thụy Hải: Chúng ta không thay Công Phượng được, làm gì có ai hơn! - Ảnh 2.

U22 Hàn Quốc thắng nhưng không hề vượt trội U22 Việt Nam (Ảnh: Hoàng Triều).

Không ai thay thế được Công Phượng

Ở trận đấu này, Công Phượng đã lập một siêu phẩm. Ngoài ra, Phượng có nhiều pha đi bóng nguy hiểm, giữ bóng để thu hút đối phương rất tốt. HLV Lê Thụy Hải đã không tiếc lời khen cầu thủ HAGL.

"Phượng ngày càng hay lên và điều đó là đúng thôi chứ không có gì khác thường. Anh ấy chỉ cần thay đổi tư duy thôi là hay. Phượng có kĩ thuật, sức rướn, sút tốt, đột phá được có mỗi cái tư duy thôi. Lúc nào cần chơi cá nhân, lúc nào cần tập thể thì hay ngay. Đấy là sở trường, là khả năng, cái tất yếu Công Phượng có thể đạt được.

Dần dần Công Phượng thay đổi, từ trận đầu tới trận này càng thay đổi rõ. Chúng ta không thể thay thế Công Phượng được, các bạn kia không hơn được Công Phượng.

Nếu chúng ta cẩn thận, chắc chắn, cầu hòa được như Đông Timor thì lại thành thắng họ. Chứ hôm nay các em ra sân hơi thiếu tự tin, đá vội vàng quá. Các em thường xuyên ập lên nhưng trời mưa, sân trơn họ bật tường, chúng ta lỡ không về được.

Họ thì luôn chơi 3 tiền đạo, dâng cao, luôn có 3 người… Họ không có gì để mất. Hôm nay chúng ta thua thì lỗi cá nhân thôi, họ đá bổng vào chúng ta thiệt thòi. Bàn thua đầu thì không đáng thua".

HLV Lê Thụy Hải: Chúng ta không thay Công Phượng được, làm gì có ai hơn! - Ảnh 3.

Công Phượng thật sự đã khiến hàng thủ Hàn Quốc có một ngày vất vả.

Nói về bàn thua thứ 2 của chủ nhà, nhiều người cho rằng vì đối phương đã tận dụng tốt cơ hội Bùi Tiến Dũng bị đau phải ra ngoài. Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải nghĩ khác.

"Việc thiếu người không phải vấn đề. Chấn thương hay mệt ra ngoài uống nước là bình thường. Cần có cầu thủ lấp vào chỗ trống ngay, chơi chậm lại cho bạn về. Trừ khi thật dễ mới tham gia tấn công. Nên không thể đổ lỗi thiếu người khi thủng lưới bàn 2".

Dù muốn chơi tấn công trước Hàn Quốc, nhưng HLV Lê Thụy Hải cho rằng các học trò của HLV Hữu Thắng lại không có sự tự tin và từ đó sinh ra nóng vội.

"Nếu thận trọng, tự tin hơn… Xuân Trường, Tuấn Anh đều chuyền bóng chưa tốt, Quang Hải hôm nay mờ nhạt vì các em vội vàng. Bên kia họ cao to áp sát còn mình áp sát thì họ bật tường thoát được.

Còn khi họ đá với Đông Timor thì triển khai bóng rất chậm, tạt bóng đánh đầu kém dù rất cao to. Vì đội kia về hết rồi nên không làm gì được. Đông Timor chứ đừng chật cứng vào. Chúng ta thì thiếu tự tin và đánh giá họ thấp.

Nếu chúng ta cẩn thận, chắc chắn thì ít nhất hòa hoặc thắng, không thua được. Đá bình tĩnh hơn thì đã không thua 1-2 như hôm nay".

HLV Lê Thụy Hải: Chúng ta không thay Công Phượng được, làm gì có ai hơn! - Ảnh 4.

Văn Toàn cũng đã có một trận đấu hay.

Khi được hỏi về các cầu thủ chủ nhà đã chơi tốt hôm nay, ngoài Công Phượng ông nhận định thêm:

"Văn Toàn thì quá tốt rồi. Xuân Trường cũng ổn định. Tuấn Anh thì chưa thể hiện được vai trò. Khi Duy Mạnh lên đá tiền vệ thì được.

Có điều cần học là khi còn 20 phút hết giờ, Hàn Quốc lùi hết về sân nhà, kể cả 2 trung phong. Nếu chúng ta chặt chẽ như thế thì Hàn Quốc chẳng có gì cả. Trung vệ chúng ta 2 cậu đều được, Khánh vào sau cũng tốt.

Văn Thanh không nổi bật nhưng vẫn thế không kém. Có hậu vệ Văn Hậu thì hơi bình thường, hơi yếu chuyền về thì chưa tốt".

Ở trận này, Việt Nam có nhiều pha phối hợp nhỏ ở tốc độ cao rất tốt, tuy nhiên ông Hải "lơ" cho rằng các pha bóng đó chưa giải quyết được vấn đề quan trọng nhất.

"Hôm nay chúng ta chơi như thế là ổn định nhưng lấy tấn công làm phòng ngự mà gặp đội ngang hoặc thể lực hơn thì rất khó giải quyết được. Chúng ta bật tường nhỏ, đá nhanh giữa sân nhưng không thoát.

Quan trọng là thoát xuống dưới, ra biên hoặc vào khe thì chưa làm được. Khi chúng ta mất, cái để giải quyết thì chưa được. Anh chưa lấy được ngay. Đáng lẽ cần áp sát để họ không phản công nhanh được".

HLV Lê Thụy Hải: Chúng ta không thay Công Phượng được, làm gì có ai hơn! - Ảnh 5.

HLV Lê Thụy Hải

Việt Nam có cơ hội để vô địch SEA Games

Cuối cùng, hướng về SEA Games 29, ông nói:

"Nếu cứ chơi như thế này và thận trọng thì Đông Timor cũng không có vấn đề gì lớn. Các đội kia thì cũng không ngại lắm. Nếu các em tự tin vào cá nhân và tập thể, chơi thật sự nhanh nhạy, thông minh, quyết đoán thì sẽ thành công.

Cách chơi như thế này là tốt. Đông Timor và Macao hơi yếu nhưng chúng ta có Hàn Quốc để tập luyện.

Tôi nghĩ U22 Hàn Quốc này chưa phải tốt nhất của họ đâu vì nếu thế thì thường quá. Nhưng đó cũng là đối thủ để chúng ta cọ sát, có thêm niềm tin. Các em chơi thế là rất tốt.

Công Phượng có 2 bàn trận trước và trận này giống nhau là đã phát huy được cái vốn có. Đây là cái em ấy đã có và giờ nó trở lại thôi. Tôi vẫn nói là chỉ mong Công Phượng trở lại thôi. Giờ em ấy đã trở lại là đáng mừng. Còn Văn Toàn ngày càng nhanh hơn lên. Chúng ta có rất nhiều hy vọng".

Dù thua Hàn Quốc 1-2 nhưng với việc là 1 trong các đội hạng nhì xuất sắc nhất, Việt Nam đã chính thức đoạt vé vào VCK U23 châu Á vào năm tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại