HLV Lê Thụy Hải cảnh báo về "tử huyệt" của Xuân Trường

Thừa Phong |

ĐT Việt Nam đã dẫn trước Myanmar và có những thời điểm chơi trên chân hoàn toàn. Tuy nhiên, đoàn quân áo đỏ cũng phải rất vất vả mới giữ được trọn vẹn 3 điểm.

Sau vài phút đầu hơi chuệch choạc, ĐT Việt Nam nhanh chóng lấy lại được thế trận và ép sân hoàn toàn trước Myanmar. Bàn mở tỉ số của Văn Quyết đến như một điều đương nhiên. Nhưng khi đội chủ nhà đá quyết liệt hơn, áp sát hơn, ĐT Việt Nam tỏ ra khá lúng túng và phải nhận bàn thua.

Đúng vào thời điểm khó khăn, Công Vinh tỏa sáng với pha băng vào dứt điểm tinh tế. Bàn thắng này giúp thầy trò HLV Hữu Thắng giành trọn vẹn 3 điểm. Cánh cửa vào bán kết cũng đồng thời mở toang. Nhận xét về chiến thắng vất vả của ĐT Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải nói:

"ĐT Việt Nam đã nhập cuộc trong trạng thái căng cứng. Các cầu thủ được khen nhiều, lại vừa thắng liên tiếp mấy trận giao hữu nên chịu áp lực, khiến đôi chân không được thanh thoát. Sau khi có bàn dẫn trước, chúng ta lấy lại bình tĩnh và áp đặt được Myanmar nhưng không giải quyết được trận đấu.

Văn Quyết xử lý quả đầu tiên cực hay. Song đến quả thứ hai được Công Vinh chuyền cho Quyết lại không ghi được bàn. Tình huống này là lỗi của anh. Nếu có trạng thái tâm lý tốt, tin rằng Văn Quyết sẽ làm tốt hơn.

Đến khi Myanmar bắt nhịp được với trận đấu thì ĐT Việt Nam lại một lần nữa bị "cóng". Các cầu thủ thiếu đi sự tỉnh táo, đặc biệt là hàng thủ. Trung vệ bắt người không tốt, điển hình là Đình Luật trong bàn thua. Hậu vệ cánh thường phá bóng vào giữa, để đội bạn cướp được.

Công bằng mà nói, Myanmar không quá lợi hại. Họ là tập thể của nhiều cầu thủ trẻ. Đầu trận Myanmar cũng rất "run". Ngay cả đến cuối trận, một vài cầu thủ vẫn còn bị tâm lý. Ví dụ như tình huống sút bóng trong vòng cấm trúng Nguyên Mạnh. Lẽ ra, cầu thủ đó hoàn toàn đủ sức làm tốt hơn.

Kết quả 2-1 có thể làm một số người tiếc nuối. Nhưng nó phản ánh đúng cục diện trận đấu".

AFF Cup: Việt Nam 2-1 Myanmar

Trận này, HLV Lê Thụy Hải tỏ ra ấn tượng với Công Vinh:

"Công Vinh đã cho thấy đẳng cấp với bàn thắng ấn định tỉ số 2-1. Tình huống đó, Vinh đã chạy chỗ và dứt điểm rất khéo. Nếu mạnh một chút, bóng có thể đập vào thủ môn hoặc bay vọt xà, nhẹ một chút cũng chưa chắc đi vào lưới".

Ngoài Công Vinh, ông Hải "lơ" cũng hài lòng về Xuân Trường. Tuy nhiên, nhà cầm quân này vẫn đưa ra lời cảnh báo với Trường "híp":

"Xuân Trường hôm nay chuyền rất hay. Cả 2 bàn thắng đều do Trường phát động. Tuy nhiên, điểm yếu của cầu thủ này vẫn là thể lực. Vài tình huống anh xử lý hơi chậm, lập tức đội bạn áp sát ngay, dễ mất bóng gây nguy hiểm cho khung thành".

HLV Lê Thụy Hải cảnh báo về tử huyệt của Xuân Trường - Ảnh 2.

HLV Lê Thụy Hải dành lời khen cho Công Vinh.

Bên cạnh đó, cựu GĐKT B. Bình Dương cũng dành lời khen cho HLV Hữu Thắng về các quyết định thay người:

"Trọng Hoàng vào thay Văn Toàn là quyết định hợp lý. Nhìn qua thấy anh không sắc sảo, tốc độ được như Toàn, nhưng Trọng Hoàng lại tranh chấp tay đôi tốt. Nhiều tình huống, Trọng Hoàng đã giúp Đình Đồng ngăn chặn đối thủ lên bóng.

Đường chuyền của Hoàng cho Công Vinh rất đáng khen, chính xác, vừa tầm dứt điểm. Người hâm mộ nên thông cảm một chút cho Trọng Hoàng nếu như thấy anh chưa đạt phong độ đỉnh cao. Mùa giải vừa rồi, Hoàng không được thi đấu nhiều do chấn thương.

Ngoài ra, việc Hữu Thắng đưa Thành Lương vào thay Đinh Thanh Trung cũng giúp ĐT Việt Nam chơi "sáng" hơn, cầm được bóng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại