HLV Lê Thụy Hải: "Các em U23 lên tuyển là quá hợp lý, đá quá tốt rồi"

Đoàn Dự |

Trước Jordan, Việt Nam đã thể hiện tốt và có trận hòa 1-1 khiến HLV Lê Thụy Hải cảm thấy hài lòng.

Cầu thủ U23 Việt Nam lên tuyển là quá hợp lý

Ở trận đấu trên sân Jordan, HLV Park Hang-seo đã dùng 7/11 cầu thủ U23 ở đội hình ra sân. Theo HLV Lê Thụy Hải, đây là điều bình thường và các em U23 xứng đáng được trọng dụng.

"Thực ra không phải trẻ hóa vì các em đã qua U17, U19 rồi U23 nên giờ phải tiến lên đội tuyển chứ, như vậy là rất bình thường. Tôi không nghĩ đó là trẻ hóa hay không mà đó là những người xứng đáng ở đội tuyển.

Trẻ hóa là các em ấy phải độ 19 hoặc 21 thì mới là trẻ hóa. Còn các em U23 rồi thì là bình thường, còn từng đạt Á quân châu lục nữa. Còn đã lên tuyển là các em phải hay, đủ khả năng, phong độ tốt, phù hợp… chứ không phải cứ cho trẻ vào thì là trẻ hóa. Các em kết hợp với một số bạn lớn tuổi có thành tích, phong độ tốt như vậy là rất ổn.

Các em rất xứng đáng, dù có một vài vị trí chưa thật sự tốt lắm. Nhưng gặp đối tượng như Jordan thì là rất tốt rồi. Jordan họ cao hơn chúng ta, thực tế cũng chứng minh như vậy. Thứ bậc trên FIFA họ cũng hơn mình. Tôi nghĩ mình cần đánh giá cho đúng".

HLV Lê Thụy Hải: Các em U23 lên tuyển là quá hợp lý, đá quá tốt rồi - Ảnh 1.

Nói về lối chơi của ĐT Việt Nam đêm qua, ông Hải tiếp:

"Lối đá và cách chơi thì hôm qua chúng ta đã chơi rất tốt dù thua kém các đội ở trung Á về thể lực. Họ cao to hơn chúng ta. Họ đá ở sân nhà nữa. Chúng ta phải chịu thua kém là đương nhiên thôi.

Về lối chơi thì chúng ta đã thực hiện được những gì chúng ta muốn, là ít nhất hòa trên sân đối phương. Nếu chúng ta muốn thắng thì hơi mông lung vì họ cao hơn mình, thực tế họ hơn mình, kiểm soát bóng hơn, cơ hội rõ hơn...

Chúng ta đã chơi rất tốt. Còn chiến thuật ông Park đề ra thì ta thấy rất rõ. Lúc đầu qua báo chí thì thấy bảo đá 3-4-3. Đó là lối chơi áp đặt, gây khó khăn cho đối phương nhưng thực tế ta đá 5-3-2.

Trong trận ta không thể áp dụng lối chơi áp đặt họ. Hiệp 1 có thể hơi ngang bằng một chút. Tỷ lệ kiểm soát bóng họ nhỉnh hơn nhưng không nhiều. Nhưng sang hiệp 2, chúng ta sa sút thể lực, rồi cuối hiệp 1 Văn Lâm chấn thương ta buộc phải thay...

Hiệp 2 phải thay Xuân Trường bằng Khắc Ngọc để tranh cướp bóng tốt hơn. Chiến thuật, thay người từng trận đấu của ông Park rất sáng suốt, không phải cứ giữ Xuân Trường là tốt, vì sẽ mất 1 chỗ tranh chấp.

Dù thể lực chúng ta yếu hơn họ nhưng so với chính chúng ta thì đã tiến bộ nhiều rồi. Tỷ lệ kiểm soát bóng họ hơn, bàn thắng họ rõ hơn mình. Chúng ta đã có 1 trận như thế này là thật sự tốt rồi".

Vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2019: Jordan 1-1 Việt Nam

Các đàn anh đã có màn trình diễn tốt

Ở trận đấu hôm qua, ĐTQG có sự trở lại của Quế Ngọc Hải và đã thi đấu khá ấn tượng. Nói về trung vệ này, ông Hải "lơ" ca ngợi:

"Thực ra mà nói, nếu tính chuyên môn thì Quế Ngọc Hải rất xứng đáng. Em ấy là cầu thủ biết tranh chấp, biết đứng vị trí ổn định, khi có bóng thì biết chuyền bóng sao cho nguy hiểm. Sự trở lại của Hải là đương nhiên thôi.

Có thể vì tư tưởng, rồi cách phản ứng trọng tài của Hải ông Park không thích nhưng tôi nghĩ việc đó em ấy có thể thay đổi. Khi đá 3 hậu vệ, Hải đứng ở vị trí hôm qua đã là thiệt thòi rồi nhưng Hải vẫn chỉ huy được phòng ngự, chuyền được quả nguy hiểm".

Ngoài Ngọc Hải, Anh Đức hôm qua cũng đã thi đấu tốt, có một bàn thắng. Nhận xét về Anh Đức cũng như Thanh Trung, cựu GĐKT CLB Thanh Hóa cho biết:

"Các bạn lớn tuổi trong đội vẫn là những cầu thủ hay dù hôm qua Thanh Trung chưa thể hiện được nhiều. Thanh Trung đá với những đội lớn, tranh cướp tốt thì rất khó. Nhưng tôi nghĩ đá vậy là đạt rồi.

Cách di chuyển hỗ trợ của anh Đức rất tốt. Cần một trung phong như vậy và hiện chúng ta đang thiếu. Anh Đức hoạt động như vậy thì Công Phượng mới có đất. Bàn thắng của Anh Đức cũng thể hiện rõ sự kinh nghiệm.

Các cầu thủ lớn hôm qua vào sân rất phù hợp với đội tuyển, xứng đáng lên tuyển. Tuấn Mạnh vào sân bắt cũng rất hay, cứu được nhiều pha bóng nguy hiểm".

HLV Lê Thụy Hải: Các em U23 lên tuyển là quá hợp lý, đá quá tốt rồi - Ảnh 3.

Các cầu thủ U23 và lớp đàn anh đã có một màn kết hợp khá tốt ở cấp ĐTQG.

Về bộ 3 Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, HLV Lê Thụy Hải nhận xét: "Phượng hôm qua chưa có gì nổi bật ngoài pha đập xà. Quang Hải, Xuân Trường đá với các đội hơn mình như thế là tốt.

Xuân Trường cầm bóng, giữ bóng rất ổn định. Quang Hải chưa thể hiện được nhiều, có một pha sút nhưng lại vào thủ môn. Nhưng chúng ta cần hiểu đối tượng cao hơn mình".

Cuối cùng, khi được hỏi ĐTQG hôm qua đã phải là đội hình mạnh mẽ, đủ sức chinh chiến ở AFF Cup hay chưa, ông Hải kết lại:

"Văn Quyết xứng đáng lên tuyển nhưng hiện có thể do bị kỉ luật… còn hiện tại đội như thế này đã là ổn định rồi. Muốn gọi thêm nữa thì phải xem lại phong độ của các em trong mùa giải.

Cầu thủ trong nước nên gọi ai? Không phải vì cái tên. Trung vệ thì hiện tại chúng ta tốt. Hậu vệ biên thì Văn Thanh với Xuân Mạnh là hợp lý. Tiền vệ thì còn Duy Mạnh, Huy Hùng… xứng đáng. Tuy nhiên, còn phải xem lại phong độ trước khi gọi lên ĐTQG".

Màn trình diễn xuất sắc của Đặng Văn Lâm và Tuấn Mạnh trong trận gặp Jordan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại