HLV Klopp khiến CĐV Liverpool sớm vỡ mộng

Bá Lộc |

CĐV Liverpool hy vọng CLB sẽ có những bản hợp đồng bom tấn sau một mùa giải thất bại toàn tập, nhưng HLV Klopp lại không nghĩ như vậy.

Klopp không hứa hẹn về các thương vụ "bom tấn"

Klopp không hứa hẹn về các thương vụ "bom tấn"

Liverpool đang trải qua một mùa giải thất bại trên mọi đấu trường. Họ thậm chí còn đang đối mặt với nguy cơ không được dự Champions League mùa tới. Trong bối cảnh này, CĐV sân Anfield hy vọng CLB sẽ có sự tăng cường lực lượng mạnh mẽ ở phiên chợ Hè sắp tới.

Trong thời gian vừa qua, nhiều nguồn tin cũng cho rằng Liverpool đã liên hệ với một trong những ngôi sao tấn công đắt đỏ như Kylian Mbappe, Jadon Sancho hay Erling Haaland.

Tuy nhiên, HLV Jurgen Klopp đã khiến CĐV Liverpool sớm vỡ mộng khi tuyên bố CLB sẽ ưu tiên sử dụng những cầu thủ trở lại sau chấn thương và chưa có kế hoạch chuyện nhượng cụ thể.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đại chiến với M.U, Klopp nói: "Câu chuyện chuyển nhượng luôn luôn phụ thuộc vào lãnh đạo CLB. Đó là lý do vì sao chúng tôi không lên kế hoạch sớm cho phiên chợ Hè.

CLB sẽ chịu ảnh hưởng nếu không có vé dự Champions League, nhưng đó không phải là vấn đề lớn nhất của chúng tôi.

Tôi đã nghe nhiều tin đồn về những thương vụ chuyển nhượng lớn. Nhưng tôi không biết Mbappe có muốn rời PSG hay không, Haaland hay Sancho có muốn đến hay không, đại loại như vậy. Tôi không nghĩ những thương vụ lớn sẽ xảy ra nhiều trong mùa Hè này vì thế giới bóng đá đang chịu ảnh hưởng của đại dịch.

Việc các cầu thủ chấn thương trở lại chắc chắn sẽ giúp chúng tôi trở nên tốt hơn. Chính vì vậy, đó được xem là những thương vụ đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi chưa biết chính xác nhưng nó sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó, còn những điều còn lại chúng tôi phải chờ xem.

Trong những kỳ chuyển nhượng gần đây, Liverpool thường khá im hơi lặng tiếng. Bản hợp đồng đáng chú ý nhất ở phiên chợ Hè năm ngoái của The Reds là tiền vệ Thiago Silva từ Bayern Munich.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại