“Theo đánh giá của tôi, trận hôm nay có nhiều khoảnh khắc cầu thủ Việt Nam mất tập trung nên mắc lỗi trong khâu phòng ngự. Thông qua những lỗi lầm như thế này, toàn đội sẽ học được nhiều bài học”, HLV Kim Sang-sik nói sau trận đấu tối nay (7/8).

HLV Kim Sang-sik thẳng thắn chỉ ra vấn đề của tuyển Việt Nam.
Đáng chú ý, lý giải về việc thay Hoàng Đức ra nghỉ, dẫn đến việc tuyến giữa của tuyển Việt Nam mất đi sự kiểm soát tốt, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết:
“Hôm nay Hoàng Đức giảm sút thể lực nên tôi thay ra. Những trận đấu trước, cậu ấy thể hiện tốt vai trò của mình. Trong các trận đấu tới, chúng tôi sẽ lên kế hoạch để có được màn thể hiện tốt hơn”.
Ông nói thêm: “Những ngày trước, Tài Lộc, Hoàng Hên hay Văn Hậu đã có một số vấn đề về sức khỏe, bị đau bụng nên chưa ra sân thi đấu được. Hôm nay tôi trao cơ hội cho một số cầu thủ mới ra sân. Tôi mong họ có cảm giác thi đấu và phát triển hơn.
Từ giờ đến trận bán kết có quãng nghỉ dài, các cầu thủ sẽ hồi phục về thể trạng và tinh thần. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch chuẩn bị để đạt kết quả tốt trong trận bán kết”.

Đình Bắc tỏa sáng trong chiến thắng của tuyển Việt Nam.
Trên sân Mỹ Đình tối 7/8, tuyển Campuchia sớm bị thủng lưới ở phút 18 bởi pha xử lý đột biến của Đình Bắc. Tuy nhiên sau đó tuyển Việt Nam đã không tạo ra được nhiều cơ hội để sớm kết liễu trận đấu. Và rồi tới phút 71, Bento khiến tất cả ngỡ ngàng khi thoát xuống đánh bại Lê Giang Patrik, gỡ hòa 1-1 cho Campuchia.
Những phút sau đó, tuyển Việt Nam có phần lúng túng. Nhưng may cho đội chủ nhà khi pha phá bóng lóng ngóng của Im Vakhim đã đưa bóng về lưới nhà. Tới phút 89, Đình Bắc ấn định thắng lợi 3-1 với một pha tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn đối phương.
Với thắng lợi này, tuyển Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng A (10 điểm), trong khi đó Campuchia rời giải với vị trí thứ tư của bảng đấu (3 điểm).

Cục diện chung cuộc bảng A.
Đánh giá về cú đúp của Đình Bắc ở trận này, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: “Tôi cảm thấy vui khi giành chiến thắng để giành ngôi nhất bảng vào bán kết. Hôm nay rất nhiều khán giả đã đến sân cổ vũ nên tuyển Việt Nam đạt kết quả tốt.
Trận gặp Singapore, Đình Bắc bị rút ra sớm và tôi biết cậu ấy có chút thất vọng. Nhưng trận này Đình Bắc đã vượt qua được vấn đề tâm lý. Hôm nay cậu ấy thi đấu tốt, hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Tôi thường xuyên chia sẻ với Đình Bắc là hãy luôn hướng tới những giải đấu cao hơn chứ không chỉ Đông Nam Á, nên tôi luôn đặt kỳ vọng cao nhất vào cậu ấy trong mỗi trận đấu. Tôi mong Đình Bắc hiểu tấm lòng của tôi là luôn muốn cậu ấy phát triển hơn".

Đình Bắc được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng.
Về phần mình, tiền đạo sinh năm 2004 bày tỏ: “Tuyển Việt Nam hiện tại có nhiều cầu thủ giỏi, không chỉ hàng tiền đạo. Tôi tự nhủ phải biến áp lực thành động lực, sinh hoạt điều độ hơn, tập luyện chăm chỉ hơn để khi có cơ hội ra sân thì chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”.
Đồng thời, Đình Bắc cũng tiết lộ lý do ăn mừng bằng cách hôn mặt cỏ khi ghi bàn thắng thứ 3: “Tôi thấy mặt cỏ sân Mỹ Đình đẹp quá, rất thuận lợi để tuyển Việt Nam thi đấu trên sân nhà. Đó là điều khiến tôi và các cầu thủ rất vui”.