HLV Indonesia nể phục, tuyên bố muốn trở thành “bản sao” của HLV Park Hang-seo

Tiểu Mã |

HLV Shin Tae-yong nói rằng ông không muốn đối đầu với HLV Park Hang-seo mà muốn trở thành “bản sao” của vị thuyền trưởng bên phía tuyển Việt Nam.

Theo thông tin tờ Indosport vừa đăng tải, HLV Shin Tae-yong của tuyển Indonesia thừa nhận rằng ông rất nể phục thầy Park và không muốn phải đối đầu với người đồng nghiệp và cũng là đồng hương và bạn thân của mình. Thậm chí, ông Shin Tae-yong còn tuyên bố muốn trở thành một "Park Hang-seo thứ hai" ở khu vực Đông Nam Á.

"Tôi muốn trở thành Park Hang-seo thứ hai. Tôi muốn làm được những điều giống như ông ấy đã làm ở Việt Nam. HLV Park Hang-seo là nhân vật đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển làn sóng của bóng đá Hàn Quốc tại Việt Nam và tôi sẽ quyết tâm hết sức mình để làm được như ông ấy.

Sau khi đăng tải phát biểu ngắn của HLV Shin Tae-yong, tờ Indosport bình luận: "Rõ ràng, nhà cầm quân 49 tuổi không muốn cạnh tranh với HLV Park Hang-seo bởi cả hai đều đến từ Hàn Quốc, những người mong muốn phổ biến sự vĩ đại của bóng đá Hàn Quốc ở khu vực Đông Nam Á. Do vậy, điều này có khả năng sẽ tác động tích cực đến mối quan hệ giữa các đội tuyển của Indonesia và Việt Nam. Đó sẽ là nhân tố giúp cả nền bóng đá cùng nhau phát triển để vươn ra châu lục".

HLV Indonesia nể phục, tuyên bố muốn trở thành “bản sao” của HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Shin Tae-yong khẳng định muốn trở thành "bản sao" của HLV Park Hang-seo.

Tại Indonesia, HLV Shin Tae-yong nắm vai trò HLV trưởng ĐTQG và tham gia huấn luyện các đội U23 và U20 cùng với một số HLV tên tuổi khác như Indra Sjafri, Markus Horison, Bima Sakti…

Được biết, HLV Shin Tae-yong sẽ dùng 3 trợ lý là người Hàn Quốc khi sang Indonesia, bao gồm 1 trợ lý chuyên môn, một HLV thể lực và một HLV thủ môn. Bên cạnh đó, ông cũng sử thêm một số trợ lý khác là người Indonesia.

HLV Shin Tae-yong sẽ có trận đấu ra mắt khi tuyển Indonesia gặp Thái Lan ngày 26/3 tới tại vòng loại World Cup trên sân khách. Sau đó, đến ngày 31/3, ông có trận thứ hai trên sân nhà gặp UAE nhưng đây là trận đấu mà Indonesia phải chơi trên sân không có khán giả, do phải chịu án phạt của AFC.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại