HLV Hữu Thắng và U22 Việt Nam làm gì sau khi để thua U22 Hàn Quốc?

Thái Hải |

Toàn bộ U22 Việt Nam đã lên mạng cập nhật vị trí của mình dành cho đội thứ 2 có thành tích tốt nhất và họ vỡ òa trong cảm xúc khi biết sẽ có mặt ở VCK U23 châu Á 2018.

Bước vào phòng họp báo với nụ cười rất tươi và thoải mái, HLV Nguyễn Hữu Thắng tiết lộ điều thần kỳ mà ông cùng các học trò vừa làm được.

"Sau trận đấu tôi có xem thứ hạng của Việt Nam và biết được chúng ta đang xếp thứ 3 trong số 6 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2018. Và theo tính toán của các nhà toán học thì dù kết quả các trận đấu còn lại như thế nào, chúng ta vẫn sẽ xếp thứ 6, vẫn giành vé tới Trung Quốc vào năm sau".

Đánh giá về trận đấu để thua U22 Hàn Quốc 1-2, vị thuyền trưởng của U22 Việt Nam nhận định: "Hàn Quốc mạnh và đẳng cấp như thế nào thì mọi người đều đã biết. Tuy nhiên, tôi hài lòng vì các cầu thủ đã chơi với tinh thần cao nhất có thể, họ cho thấy sự chuyên nghiệp qua từng trận.

Mặc dù thi đấu với đội bóng hàng đầu châu lục, nhưng chúng ta không lép vế về thế trận trước đối thủ. Thậm chí có những thời điểm chúng ta chơi trên cơ, nếu may mắn các tiền đạo đã có thể tìm được bàn gỡ sau bàn thua thứ hai".

"Thật sự, hàng tiền vệ của chúng ta không mạnh về khả năng phòng ngự, vậy nên tôi muốn có sự kết nối an toàn giữa hàng tiền vệ và hàng thủ. Tôi muốn có người hỗ trợ Tuấn Anh và Xuân Trường mỗi khi họ dâng cao tấn công nên tôi sắp Duy Mạnh chơi trung vệ để thực hiện ý đồ này", HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ việc dùng tiền vệ Duy Mạnh chơi ở vị trí trung vệ.

"Theo tôi, Tiến Dũng nên nằm xuống trong tình huống đó, không nên rời sân, để rồi thiếu người trên sân và nhận lấy bàn thua. Đây là lần thứ hai chúng ta thiếu người và bị đối phương chọc thủng lưới, trận trước là khi gặp Afghanistan.

Đây là điều mà ban huấn luyện cần phải rút kinh nghiệm, chúng tôi đã không làm tốt, nhắc nhở cầu thủ về những tình huống như thế này", ông Thắng chia sẻ về bàn thua thứ hai của U22 Việt Nam.

HLV Hữu Thắng và U22 Việt Nam làm gì sau khi để thua U22 Hàn Quốc? - Ảnh 1.

Công Phượng và các đông đội ở U22 Việt Nam đã giành vé dự VCK U23 châu Á 2018. Ảnh: Hoàng Triều.

"Vấn đề tôi lo lắng nhất cho U22 Việt Nam trước SEA Games 29 là thể lực. Ở cấp CLB chưa chú trọng vấn đề này, chưa có HLV thể lực riêng.

Theo tôi, mỗi đội bóng nên có một HLV phụ trách việc này. Ai chưa giỏi thì gởi đi nước ngoài học hỏi, đào tạo. Nếu chưa có thì trước mắt nên thuê HLV nước ngoài như Đức, Nhật Bản để họ giúp mình", HLV Hữu Thắng bày tỏ sự lo lắng trước thềm đại hội Đông Nam Á tại Malaysia.

"Công Phượng có mặt tiêu cực và tích cực. Tôi nghĩ truyền thông nên nhìn mặt tích cực của Công Phượng nhiều hơn. Mọi người đừng vì một trận đấu không tốt của Phượng mà đánh giá thấp năng lực của cậu ta.

Nhiều trận Công Phượng rất buồn mỗi khi không ghi bàn, thi đấu không tốt. Khi đó, tôi tâm sự và động viên Phượng nên quên đi vì thầy biết con khả năng và bản lĩnh như thế nào. Hãy để cậu ta thoải mái thể hiện bản thân", HLV Hữu Thắng nhận xét về màn trình diễn của Công Phượng.

"Hy vọng giành tấm huy chương vàng là điều tốt, đó là giấc mơ của rất nhiều người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, nó có điều tích cực cũng như tiêu cực. Nếu lãnh đạo VFF suy nghĩ việc giành chức vô địch dễ dàng như thế thì sẽ áp lực rất lớn đối với đội tuyển.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ ghi nhận điều này, toàn đội sẽ cố gắng để hiện thực hóa giấc mơ. Hy vọng người hâm mộ và giới truyền thông luôn ở đằng sau ủng hộ chúng tôi", HLV Hữu Thắng trả lời cho câu hỏi, ông nghĩ như thế nào về việc sáng nay VFF họp BCH và đặt mục tiêu vô địch SEA Games 29.

Vòng loại U23 châu Á: U22 Việt Nam 1-2 U22 Hàn Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại