HLV Hữu Thắng tiết lộ lối chơi của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016

Đức Anh |

Qua những buổi tập gần đây cùng những phát biểu với báo chí, HLV Hữu Thắng đang dần tiết lộ lối chơi của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016 tới đây.

Sau một ngày được nghỉ ngơi, đội tuyển Việt Nam đã tập luyện trở lại trong ngày 30/9. Trong buổi tập hôm qua HLV Nguyễn Hữu Thắng đang áp dụng những bài tập bóng ngắn, lối chơi mà người ta vẫn nôm na gọi là "Tiqui-taca kiểu Việt Nam".

Đấy là những bài tập thể lực xen kẽ chơi có bóng lẫn không bóng. HLV Hữu Thắng khá hài lòng vì các cầu thủ đã hoàn thành bài tập này khá tốt. Trong bài tập đối kháng ở nửa buổi chiều, các tuyển thủ Việt Nam đã có những tình huống bật nhả tí tách đẹp mắt.

Trong phần họp báo sau buổi tập của đội tuyển, HLV Hữu Thắng cũng đã tiết lộ về lối chơi của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016 tới đây. Theo vị chiến lược gia gốc Hà Tĩnh: "Lối chơi của ĐT Việt Nam đã được định hình.

Tôi và BHL cho rằng, lối chơi bóng ngắn, nhỏ, trung bình là phù hợp với thể trạng của cầu thủ hiện tại. Lối chơi ấy không đóng khung mà sẽ biến hóa, tùy thuộc vào đối thủ, vào tình huống, chẳng hạn như sử dụng bóng ngắn lẫn dài, nếu đối thủ đá pressing, cầu thủ có kỹ thuật sẽ chơi nhanh hơn…".

Trong cuộc trao đổi của mình, HLV Hữu Thắng cho biết ông khá hài lòng với những gì đang có trong tay. Những cầu thủ đang dần thích nghi với những bài tập thể lực xem lẫn kỹ thuật của đội tuyển trong những ngày qua:

"Ở thời điểm này mọi thứ đều đang đúng lộ trình như chúng tôi tính toán. Tôi cảm thấy rất hài lòng với thái độ, tinh thần trong tập luyện lẫn trong sinh hoạt của các cầu thủ. V.League là một giải đấu kéo dài và khốc liệt, mãi cho đến hôm 29/9 mới kết thúc. Thế nên, điều quan trọng nhất bây giờ là lấy lại cảm giác hứng thú chơi bóng cho các cầu thủ".

HLV Hữu Thắng cũng cho rằng những cầu thủ tập trung muộn sau trận chung kết Cúp quốc gia 2016 không ảnh hưởng quá lớn tới lối chơi của đội trong trận đấu với CHDCND Triều Tiên tới đây:

"Chúng tôi sẽ có những điều chỉnh và tính toán phù hợp, chẳng hạn như những cầu thủ tập trung ngay từ đầu sẽ vào sân trước. Về trận đấu với đội tuyển CHDCND Triều Tiên, đây chỉ là một trận đấu giao hữu, vì thế tinh thần vẫn là giao hữu để kiểm tra những ưu nhược điểm của ĐT Việt Nam".

Sau trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào ngày 6/10 trên sân Thống Nhất, đoàn quân HLV Hữu Thắng sẽ có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc sau đó ít ngày. Đây là quãng thời gian quan trọng để ĐT Việt Nam hoàn thiện lối chơi để hoàn thành mục tiêu giành quyền vào trận chung kết tại giải đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại